Lở đất tại Trung Quốc: Số người thiệt mạng tăng trong khi 40 người vẫn mất tích

19:58' - 22/01/2024
BNEWS Theo cơ quan ứng phó thiên tai địa phương, vụ lở đất xảy ra tại làng Liangshui thuộc thành phố Chiêu Thông (Zhaotong) vào khoảng 6h sáng cùng ngày, vùi lấp 47 người, chôn vùi 18 ngôi nhà. 

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết tính đến 18h30 chiều 22/1 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân sau vụ lở đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam nước này.

Theo cơ quan ứng phó thiên tai địa phương, vụ lở đất xảy ra tại làng Liangshui thuộc thành phố Chiêu Thông (Zhaotong) vào khoảng 6h sáng cùng ngày, vùi lấp 47 người, chôn vùi 18 ngôi nhà. Hơn 500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 40 người mất tích. Nhà chức trách đang tiếp tục xác minh nguyên nhân gây lở đất.

 

Chiều cùng ngày, Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người, song chưa rõ tình trạng của những người này.

Nhà chức trách Trung Quốc đã huy động gần 1.000 nhân viên cứu hộ và gần 200 phương tiện và thiết bị đến hiện trường. 

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động tổng lực thực hiện các nỗ lực cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng do lở đất, giảm tối đa thương vong, đồng thời chỉ thị nhanh chóng thực hiện các biện pháp hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng và sớm bố trí nơi ở ổn định cho những người bị ảnh hưởng.

Tỉnh Vân Nam nằm ở khu vực đồi núi có độ dốc lớn nên thường xảy ra lở đất. Trận lở đất mới xảy ra ở vùng nông thôn nằm giữa các ngọn núi cao có tuyết bao phủ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục