Lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, chứng khoán châu Á đi xuống

16:17' - 08/06/2023
BNEWS Chiều ngày 8/6, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,85%, xuống còn 31.641,27 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,3%, còn 7.288,3 điểm.

 

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên chiều ngày 8/6 “tuột dốc”, sau khi Ngân hàng Trung ương Canada bất ngờ tăng lãi suất, làm dấy lên lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong cuộc họp chính sách sẽ diễn ra vào tuần tới.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,85%, xuống còn 31.641,27 điểm, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,3%, còn 7.288,3 điểm. Một số thị trường chứng khoán khác cũng chứng kiến đà suy giảm, như Hàn Quốc, Phillipines, Malaysia.

Tuy nhiên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại thị trường Thượng Hải tăng 0,49%, lên 3.213,59 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong tăng 0,23%, đạt 19.296,15 điểm.



 

Kể từ tháng 1/2023, Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đã tạm ngừng hành động, để đánh giá tác động của các lần tăng lãi suất trước đó. Nhưng đến ngày 7/6, BoC đã gây bất ngờ cho các thị trường khi tuyên bố tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 22 năm là 4,75%. Các nhà giao dịch dự đoán vẫn còn một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng tới để hạ nhiệt nền kinh tế quá nóng và lạm phát cao.

Trước đó, Ngân hàng trung ương Australia cũng khiến thị trường choáng váng khi tuyên bố tăng lãi suất vào đầu tuần này, nhằm giảm bớt áp lực của giá cả leo thang.

Chuyên gia Tapas Strickland, người đứng đầu bộ phận kinh tế thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), nhận định các các ngân hàng trung ương chưa hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, được công bố vào tuần tới, sẽ là yếu tố then chốt quyết định việc Fed tiếp tục tăng lãi suất hay tạm dừng lại.

Dữ liệu mới công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5/2023 của Trung Quốc đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1/2023 và mạnh hơn nhiều so với mức giảm 0,4% mà các nhà phân tích dự báo. Các chiến lược gia của công ty Saxo Markets dự đoán Trung Quốc có thể cân nhắc triển khai các biện pháp kích thích mới.

Chốt phiên giao dịch 8/6, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 8,22 điểm (0,74%), xuống 1.101,32 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 4,81 điểm (1,15%) lên 423,09 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục