Loạt doanh nghiệp cá tra ghi nhận lãi “khủng” nhờ chu kỳ tăng giá
*Nhiều doanh nghiệp thắng lớn
Đứng đầu trong danh sách này, phải kể đến “Nữ hoàng cá tra” – Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã: VHC). Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của Vĩnh Hoàn, trong quý, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.226 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ. Dù giá vốn cũng tăng so với cùng kỳ, song nhờ giá bán tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn tăng tới 154%, đạt 1.097 tỷ đồng. Kết quả, Vĩnh Hoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng trong quý II/2022, cao gấp 3 lần so cùng kỳ. Theo giải trình của công ty, lợi nhuận của Vĩnh Hoàn tăng mạnh trong kỳ là nhờ sản lượng và giá bán cá tra tăng mạnh trong thời gian qua. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn lãi sau thuế là 1.341 tỷ đồng, gấp 3,4 lần con số 393 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành gần 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong năm. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với năm 2021. Tại Công ty cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: ANV), báo cáo tài chính quý II/2022 vừa công bố cũng cho thấy, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh mẽ từ mảng cá tra. Trong kỳ, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Nam Việt ghi nhận mức lãi ròng gần 241 tỷ đồng, cao hơn 10 lần cùng kỳ. Đây cũng là một trong những mức lãi ròng cao nhất mà công ty này ghi nhận được trong kỳ báo cáo. Tính chung nửa đầu năm, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.513 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; trong đó, chủ yếu là sự tăng trưởng từ các mảng liên quan đến cá tra. Lợi nhuận sau thuế đạt 447 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ. Với kết quả này, Nam Việt đã đạt 51% kế hoạch lợi nhuận của năm 2022. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia – IDI (mã chứng khoán: IDI) - một doanh nghiệp cá tra niêm yết nữa cũng ghi nhận lãi sau thuế tăng trưởng mạnh mẽ trong kỳ. Cụ thể, trong quý II/2022, doanh thu thuần của IDI đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 378 tỷ đồng, tăng 247% (tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế quý II/2022 của công ty theo đó là 203 tỷ đồng, tăng hơn 18 lần cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm nay, doanh thu thuần của I.D.I đạt 2.727 tỷ đồng, tăng 45,6%. Lãi sau thuế của công ty là 390 tỷ đồng, tăng 18,5 lần so với cùng kỳ. Ngoài 3 doanh nghiệp trên, thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cũng cho thấy có nhiều công ty xuất khẩu cá tra khác cũng ghi nhận mức tăng doanh số cao trong nửa đầu năm nay. Chẳng hạn như: Công ty Thuỷ sản Biển Đông tăng 41%; Công ty Vạn Đức Tiền Giang tăng gần 61%; Công ty Đại Thành Tiền Giang tăng 118%; Công ty cổ phần Thủy sản NTFS tăng 87%... * Tăng trưởng có thể chậm lại do lạm phát tăng cao Kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra trong nửa đầu năm nay được đặt trong bối cảnh ngành cá tra kinh doanh thuận lợi, với giá bán và sản lượng xuất khẩu đồng loạt tăng mạnh. Theo VASEP, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu cá tra hơn 1,4 tỷ USD, tăng 83% so cùng kỳ, với các thị trường đều tăng mạnh; trong đó, Trung Quốc, Mỹ và khối các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là những thị trường nhập khẩu chính của cá tra Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Trong báo cáo phân tích ngành thủy sản mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, giá bán trung bình của cá tra sang thị trường Mỹ đạt khoảng 4,5 - 5 USD/kg, tăng mạnh tới 60% so với cùng kỳ. Ở thị trường Trung Quốc, mức giá bán bình quân cá tra tuy có thấp hơn, ở mức 3,1 USD/kg, song cũng tăng 20% so với cùng kỳ. Theo SSI, bên cạnh nhu cầu mạnh mẽ và đang phục hồi từ các thị trường xuất khẩu lớn, nhu cầu cũng được thúc đẩy bởi các đơn đặt hàng bị dồn nén do hạn chế sản xuất trong nửa cuối năm 2021 vì giãn cách xã hội tại Việt Nam. Ngoài ra, biến động thị trường năm 2022 như: lạm phát và chiến sự Nga – Ukraine cũng là cơ hội cho ngành cá tra xuất khẩu Việt Nam, khi được lựa chọn thay thế cho cá minh thái và cá tuyết tại một số thị trường lớn.Tuy nhiên, nhu cầu đã có dấu hiệu chững lại kể từ tháng 5/2022, do lượng hàng tồn kho tại các thị trường xuất khẩu ở mức cao vào thời điểm này. Theo VASEP, cùng với áp lực lạm phát, dự kiến tăng trưởng xuất khẩu cá tra sẽ giảm tốc trong quý III/2022. Đà tăng trưởng của các doanh nghiệp cá tra theo đó có thể gặp trở ngại.
Theo nhận định của các nhà nhập khẩu, tình hình tiêu thụ thủy sản nói chung, trong đó cá tra tại Mỹ có dấu hiệu chững. Lạm phát của Mỹ đang ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ qua. Các nhu yếu phẩm ngày càng đắt đỏ. Tại các chuỗi cửa hàng, siêu thị tiện ích, doanh số bán thủy sản đông lạnh bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lạm phát gia tăng, nhưng không nghiêm trọng bằng doanh số bán hàng tươi sống. Trong khi đó, kho hàng thủy sản nhập khẩu của Mỹ vẫn còn đầy. Do đó, có thể trong quý tới, xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ tăng trưởng thấp hơn so với các quý trước. Thực tế, trong 2 tháng gần đây, xuất khẩu sang Mỹ đã chậm lại. Điều này được thể hiện rõ qua doanh số gần nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu có thị trường chính là Mỹ. Chẳng hạn, trong tháng 6/2022, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu đạt 1.063 tỷ đồng, giảm 30% so với tháng trước đó. Hầu hết các công ty thủy sản cũng cho biết, tồn kho tại các thị trường xuất khẩu (đặc biệt là Mỹ) đã đạt mức cao, do khối lượng nhập khẩu cao trong khoảng thời gian từ tháng 1 – 5/2022. Cùng với việc vào mùa xuất khẩu thủy sản thấp điểm, các công ty dự báo tăng trưởng xuất khẩu sẽ giảm tốc trong quý III/2022. Tuy vậy, bất chấp áp lực lạm phát, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vẫn kỳ vọng nhu cầu cá tra sẽ tăng nhanh trong tháng 9, ngay trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn và Giáng sinh từ tháng 11 - 12. Mặt khác, mới đây, tại thị trường nhập khẩu cá tra chính Trung Quốc đã quyết định xóa bỏ chính sách đình chỉ nhập khẩu thực phẩm đông lạnh có nhiễm virus Sars-COV-2 sau gần 2 năm thực thi. VASEP dự báo điều này sẽ giúp cho hoạt động xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam sang thị trường này tăng trưởng hơn nữa trong những quý cuối năm. Dù còn nhiều rủi ro, song VASEP dự báo, xuất khẩu cá tra trong năm 2022 có thể đạt 2,5 - 2,6 tỷ USD, tăng 56-65% so với năm 2021. Với kết quả khả quan trong nửa đầu năm nay, ngành cá tra đã đạt 87% kế hoạch Tổng cục Thủy sản đề ra trong năm 2022 với 1,6 tỷ USD. Nếu kim ngạch xuất khẩu cuối năm đạt mức dự báo của VASEP, ngành cá tra có thể thiết lập kỷ lục mới cao nhất trong lịch sử trong năm nay./.- Từ khóa :
- doanh nghiệp cá tra
- xuất khẩu cá tra
- mỹ
- vasep
- vĩnh hoàn
- idi
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Cá tra Việt Nam hứa hẹn chu kỳ phát triển
17:17' - 20/06/2022
Sau khi phục hồi sản xuất trở về trạng thái bình thường mới, các nhà máy chế biến cá tra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã hoạt động hết công suất để chạy các đơn hàng đã ký kết trước đó.
-
Hàng hoá
Giá cá tra tăng, người nuôi lãi hơn 5.000 đồng/kg
08:25' - 18/06/2022
Giá cá tra nguyên liệu tại của tỉnh Đồng Tháp tăng mạnh từ cuối năm 2021 và trong các tháng đầu năm 2022 đã giúp cho người nuôi cá tra lãi hơn 5.000 đồng/kg.
-
Hàng hoá
Tôm, cá tra tận dụng cơ hội thị trường đẩy mạnh xuất khẩu
11:32' - 17/06/2022
Xuất khẩu thuỷ sản nửa đầu năm 2022 đạt kết quả khả quan, trong khi nhu cầu và giá thực phẩm ở nhiều thị trường tăng cao, doanh nghiệp Việt tận dụng cơ hội để khai thác hiệu quả thị trường tiềm năng.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Phản ứng của thị trường sau quyết định của Fed
02:27'
Các nhà hoạch định chính sách cũng ước tính rằng các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy lạm phát.
-
Chứng khoán
Áp lực bán tăng mạnh, VN-Index chưa thể bứt phá
16:18' - 18/06/2025
Dòng tiền trên thị trường chưa đủ sức tạo cú bứt phá, khiến giao dịch diễn ra trong tâm thế thận trọng, phản ánh tâm lý nhà đầu tư còn e dè.
-
Chứng khoán
Đợi tín hiệu từ Fed, chứng khoán châu Á biến động trái chiều
15:39' - 18/06/2025
Các TTCK châu Á biến động trái chiều trong phiên chiều 18/6, trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi các diễn biến liên quan đến xung đột Israel-Iran và chờ đợi quyết định chính sách của Fed.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán đi ngang trên mốc đỉnh 2025
12:24' - 18/06/2025
Dù chưa thể bứt phá qua ngưỡng 1.350 điểm, VN-Index vẫn duy trì trạng thái tích cực quanh mốc cao nhất kể từ đầu năm 2025 nhờ dòng tiền luân chuyển linh hoạt giữa các nhóm cổ phiếu.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á sáng 18/6: Giao dịch thận trọng giữa căng thẳng Trung Đông
10:07' - 18/06/2025
Thị trường chứng khoán châu Á sáng 18/6 biến động nhẹ khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.
-
Chứng khoán
Chứng khoán hôm nay 18/6: 7 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
08:38' - 18/06/2025
Hôm nay 18/6, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: LBM, HDB, SBM...
-
Chứng khoán
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 18/6
08:28' - 18/06/2025
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm: DCM, BVH, VHM và VCB.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm do lo ngại xung đột lan rộng ở Trung Đông
08:06' - 18/06/2025
Phần lớn các chỉ số chứng khoán Mỹ, châu Âu giảm điểm trong phiên 17/6 sau khi Tổng thống Donald Trump rời Hội nghị thượng đỉnh G7 sớm và lo ngại về khả năng Mỹ can thiệp vào xung đột Israel và Iran.
-
Chứng khoán
Xung đột Israel-Iran chi phối thị trường chứng khoán châu Á
17:18' - 17/06/2025
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 17/6.