Loạt hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trên quê hương Đồng khởi

15:11' - 08/03/2024
BNEWS Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức đa dạng các hoạt động với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, phù hợp điều kiện và nguyện vọng của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Hòa chung không khí sôi nổi kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 104 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15/3/1920 - 15/3/2024), các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre đã tổ chức đa dạng các hoạt động với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, phù hợp điều kiện và nguyện vọng của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

 

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa, các cấp Hội đã chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ, trẻ em như: Tổ chức các hoạt động khơi dậy và phát huy văn hóa truyền thống như liên hoan hát ru, dân ca; liên hoan dân vũ; làm bánh dân gian; biểu diễn trang phục truyền thống.

Hội Phụ nữ phối hợp tổ chức ngày hội ra quân chỉnh trang nhà cửa, đường xóm, ấp, khu phố xanh - sạch - đẹp - thân thiện - an toàn trên cơ sở thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Gia đình 5 có, 3  sạch" gắn với ngày "Chủ nhật nông thôn mới" tại địa phương; trồng, chăm  sóc, bảo dưỡng các công trình về̀ bảo vệ môi trường, tuyến đường hoa - xanh - sạch - đẹp do các cấp Hội phát động thực hiện cùng các công trình thi đua, mô hình dân vận khéo các cấp trong tỉnh.

Ngoài ra, hội viên và phụ nữ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp gắn với các phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", "Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; chương trình "Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp", "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi; phong trào, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" an sinh xã hội.

Đặc biệt, các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Áo dài (từ ngày 1 - 8/3/2024) bằng các hoạt động thiết thực, trong đó tiêu biểu là mô hình Tủ áo dài yêu thương, tặng hơn 10.000 áo dài cho hội viên, phụ nữ. Hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy giá trị sản phẩm văn hóa Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Kim Thoa, tối 7/3, Tỉnh hội đã tổ chức họp mặt, tri ân cán bộ Hội qua các thời kỳ; Hội nghị sơ kết phong trào Xây dựng người phụ nữ Bến Tre tự tin, nhân ái, nghĩa tình, phát triển toàn diện; công bố quyết định kết nạp và công nhận 11 hội viên danh dự của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam...

Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh ra sức thi đua "Đồng Khởi mới"; tiếp tục đồng lòng chung sức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, phát huy sự tận tâm của đội ngũ cán bộ Hội để tiếp nối truyền thống vẻ vang của phong trào Đồng Khởi anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục