Bến Tre trao 5.000 lá cờ thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”

16:40' - 06/03/2024
BNEWS Các cấp bộ Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chuỗi hoạt động "Tháng Ba biên giới" thông qua nhiều kênh.

Ngày 6/3, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông (huyện Ba Tri), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới năm 2024”, chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) và 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024).

 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre Trần Kim Phẳng cho biết, tháng Ba hàng năm luôn là thời điểm đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Bến Tre nói riêng, cùng tích cực thi đua thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Tháng Ba cũng là dịp tuổi trẻ Bến Tre hướng về biên cương Tổ quốc, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ địa phương tri ân với những hy sinh, đóng góp thầm lặng, kiên cường, dũng cảm của lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân vùng biên giới, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đề nghị, các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tạo tính lan tỏa rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh thiếu niên, gắn với các công trình, phần việc hưởng ứng Hành trình Sức trẻ Đồng khởi năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động. Đồng thời, các cấp bộ Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chuỗi hoạt động "Tháng Ba biên giới" thông qua nhiều kênh, nhất là trên mạng xã hội; quan tâm đến đời sống ngư dân, cán bộ, chiến sỹ, con em của ngư dân, cán bộ, chiến sỹ là học sinh nghèo, hiếu học, vượt khó học giỏi...

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao bảng tượng trưng xây dựng 1 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Thạnh Phú, trị giá 150 triệu đồng; 1 căn nhà tình thương tại huyện Ba Tri trị giá 60 triệu đồng; trao 5.000 lá cờ thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”; tặng 10 thùng đựng rác cho Đồn biên phòng Hàm Luông; 50 sọt rác thực hiện mô hình Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Dịp này, Tỉnh đoàn Bến Tre đã trao 10 suất học bổng cho học sinh khó khăn; 20 phần quà cho các gia đình ngư dân tiêu biểu; 1 ảnh bác Hồ và 5 lá cờ Tổ quốc để tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân ra khơi bám biển.

Sau chương trình, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc”; chương trình “Hãy làm sạch biển’; phát động chặng 15 chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”; thực hiện mô hình Hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn; khánh thành công trình “Thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn" tại xã Vĩnh An; các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục