BNEWS Xung đột Trung Đông đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, giúp các nhà máy lọc dầu Mỹ hưởng lợi lớn, trong khi người tiêu dùng chịu áp lực chi phí và chính quyền Donald Trump đối mặt sức ép chính trị.
Theo Financial Times, các nhà máy lọc dầu của Mỹ nổi lên như một trong số ít những bên hưởng lợi từ cuộc xung đột ở Trung Đông, thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ giá dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng cao.
Cuộc xung đột tại Trung Đông đã tạo ra một trong những sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, làm giảm mạnh sản lượng trên khắp vùng Vịnh và hạn chế hoạt động lọc dầu ở Trung Đông và các khu vực khác.
Tình trạng thiếu hụt đã làm giảm nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu ở châu Á, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, nhưng nhiều nhà máy lọc dầu ở châu Âu lại gặp khó khăn trong việc tận dụng lợi thế do giá dầu thô tăng cao đã bù đắp cho lợi nhuận thu được từ doanh số bán hàng tăng.
Ngược lại, các nhà máy lọc dầu của Mỹ đang gặt hái được nhiều lợi ích, với nguyên liệu đầu vào giá rẻ và giá nhiên liệu tăng vọt tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ nhờ nguồn cung dầu thô giá rẻ trong nước cùng với nguồn cung nhập khẩu từ Canada và Mexico. Theo công ty tư vấn Rystad, biên lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu Mỹ đã tăng lên từ 20-25 USD/thùng, gần gấp đôi mức bình thường so với đầu tháng 3/2026.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các công ty lọc dầu của Mỹ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump ca ngợi "Sự thống trị năng lượng của Mỹ", nhờ vào sự bùng nổ khai thác dầu đá phiến đã biến Mỹ thành một nhà xuất khẩu nhiên liệu tinh chế lớn.
Tuy nhiên, tài xế ở Mỹ vẫn đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự tăng giá mạnh của nhiên liệu, điều này có thể tác động đến cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.
Theo tờ Politico, Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với quỹ thời gian ngày càng thu hẹp để kiểm soát chi phí nhiên liệu tăng cao. Mùa cao điểm đi lại bằng ô tô vào mùa Hè đang đến gần — cùng với các cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội — đang gây áp lực lớn lên chính quyền Tổng thống Trump.
Nhà Trắng đang sử dụng mọi công cụ trong tay để cố gắng hạ giá năng lượng, nhưng các chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa cho rằng thời gian đang cạn dần nếu đảng này muốn tránh một kết quả bầu cử không mong đợi vào tháng 11.
Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump và chính quyền của ông tiếp tục phát đi những thông điệp trái chiều về cuộc xung đột với Iran và hệ quả là giá xăng tại Mỹ tăng vọt.
Giá xăng đã tăng hơn 1/3 kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, và giá dầu — yếu tố nền tảng quyết định giá xăng — vẫn biến động mạnh và có thể tăng trở lại trong những tuần tới, đúng vào thời điểm người dân bắt đầu các chuyến đi nghỉ Hè.
Kỳ nghỉ “Ngày tưởng niệm” (Memorial Day) được xem là thời điểm khởi đầu mùa cao điểm tiêu thụ nhiên liệu vào mùa Hè. Đây là lúc nhiều người Mỹ bắt đầu các chuyến du lịch thường niên — và cũng là lúc họ đặc biệt nhạy cảm với giá xăng cao.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump dường như đang phát đi những thông điệp không thống nhất về thời điểm giá sẽ giảm. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cuối tuần qua cho rằng giá xăng có thể không giảm xuống dưới 3 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) cho đến năm 2027 — một nhận định mà chính Tổng thống Trump đã bác bỏ hôm 20/4.
Ông Wright sau đó cũng rút lại dự báo của mình trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 21/4, nói rằng “tôi không biết tương lai của giá năng lượng”, đồng thời lưu ý rằng giá xăng hiện vẫn thấp hơn mức đỉnh đạt được dưới thời chính quyền trước.
Giá dầu tại Mỹ đạt 93 USD/thùng vào 21/4, cao hơn gần 30 USD so với thời điểm xung đột ở Trung Đông bắt đầu nhưng đã giảm từ mức đỉnh gần đây là 120 USD/thùng. Giá trung bình của một gallon xăng thường đã giảm nhẹ trong tuần qua xuống khoảng 4,02 USD, nhưng vẫn cao hơn hơn 1 USD so với cuối tháng 2.
Dữ liệu từ Brown University cho thấy cuộc xung đột đã khiến người tiêu dùng Mỹ phải chi thêm hơn 24 tỷ USD cho nhiên liệu.
Tin liên quan
Giá dầu Brent tăng vượt mức 100 USD/thùng khi dự trữ nhiên liệu tại Mỹ giảm
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng vượt mức 100 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 22/4, sau khi dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ bất ngờ sụt giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáPhát hiện hơn 2 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đội Quản lý thị trường số 9 đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 2 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tịch thu hơn 02 tấn gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá gần 35 triệu đồng.
-
Hàng hoáHoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch hàng hóa phái sinh
Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh được góp ý theo hướng đồng bộ thị trường cơ sở và phái sinh, tăng kiểm soát rủi ro, làm rõ giao dịch OTC, vai trò ngân hàng và kết nối quốc tế.
-
Hàng hoáNhững sản phẩm làm nên sắc màu "Rằm rộ phố cổ - Hà Nội trong tôi"
Những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa Hà Nội sẽ cùng hội tụ tại chương trình “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”, diễn ra từ ngày 14 đến 16/8 tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Hàng hoáXử phạt gần 40 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm về nhãn hàng hóa
Quản lý thị trường Gia Lai vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 39,4 triệu đồng với cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn xã Đak Đoa, do vi phạm quy định về nhãn hàng hóa.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm nhẹ khi triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu
Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch 13/8 tại thị trường châu Á, khi giới đầu tư đánh giá triển vọng nhu cầu toàn cầu suy yếu trong năm nay.
-
Hàng hoáGiá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 6/8
Giá xăng dầu tiếp tục giảm (trừ dầu madút) kể từ 15h00 hôm nay 13/8 trong đó thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoáTrăm năm sầu riêng Đắk Lắk - Bài 2: Để vị ngọt sầu riêng đi tiếp trăm năm
Lập kỷ lục 3,86 tỷ USD trong năm 2025, sầu riêng tiếp tục dẫn đầu nhóm rau quả xuất khẩu của Việt Nam; riêng Đắk Lắk đóng góp khoảng 1,1 tỷ USD.
-
Hàng hoáTrăm năm sầu riêng Đắk Lắk - Bài 1: “Người gác gió” đi qua thế kỷ
Từ những cây hạt nằm rải rác, Đắk Lắk nay đã mở thành vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước, dự kiến thu hơn 544.000 tấn trong năm 2026.
-
Hàng hoáGiá dầu thế giới tăng nhẹ khi căng thẳng Trung Đông chưa hạ nhiệt
Chốt phiên 12/8, giá dầu Brent tăng 7 xu Mỹ, lên mức 88,98 USD/thùng, trong khi giá WTI tăng 7 xu Mỹ, lên 83,27 USD/thùng, khi tái diễn các hoạt động quân sự tại các tuyến hàng hải huyết mạch.











