BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Chính phủ Australia đã quyết định chọn hãng Lockheed Martin (Mỹ) làm nhà cung cấp Hệ thống chiến đấu tích hợp cho Chương trình tàu ngầm tương lai của nước này.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne chiều 29/9 tại Canberra, Bộ trưởng Công nghệ Quốc phòng Christopher Pyne cho biết Lockheed Martin sẽ phối hợp cùng Bộ Quốc phòng Australia và Tập đoàn công nghiệp hàng hải quốc phòng Pháp DCNS để thiết kế và tích hợp hệ thống vũ khí này cho đội 12 tàu ngầm mới của Australia.
Ông Pyne không cho biết trị giá của thương vụ này, song nhấn mạnh thông qua việc hợp tác với một công ty của Mỹ có trụ sở tại Australia, Chính quyền Canberra muốn đảm bảo rằng đội tàu ngầm thế hệ mới được kết hợp những công nghệ tiên tiến nhất của cả Australia và Mỹ, trong khi có thể đảm bảo được "những công nghệ nhạy cảm".
Bộ trưởng Pyne cũng cho biết Lockheed Martin đang có kế hoạch hợp tác với những công ty chế tạo động cơ khác ở bang Nam Australia để hỗ trợ cho chương trình này.
Việc Lockheed Martin tham gia dự án tàu ngầm sẽ tạo thêm khoảng 200 việc làm toàn thời gian tay nghề cao cho người dân Australia trong giai đoạn thiết kế và xây dựng của chương trình, bổ sung 2.800 việc làm mới mà hãng DCNS tạo ra ở Australia trong Chương trình tàu ngầm tương lai.
Cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã chính thức tuyên bố công ty đóng tàu DCNS của Pháp vượt qua các đối thủ là công ty đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems (Đức) và công ty Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản) để giành gói thầu xây dựng 12 tàu ngầm mới trong Chương trình tàu ngầm tương lai cho nước này, có tổng trị giá lên tới gần 40 tỷ USD./.
Tin liên quan
Thượng viện Mỹ "bật đèn xanh" bán vũ khí cho Saudi Arabia
Ngày 21/9, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ dự luật ngăn chặn thương vụ bán xe tăng và các khí tài quân sự khác cho Saudi Arabia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.










