BNEWS Lỗi máy móc gần như là nguyên nhân gây ra vụ máy bay rơi bên ngoài sân vận động King Power đêm 27/10 khiến Chủ tịch câu lạc bộ (CLB) bóng đá Anh Leicester City thiệt mạng.
Theo kết quả điều tra sơ bộ công bố ngày 7/12, lỗi máy móc gần như là nguyên nhân gây ra vụ máy bay rơi bên ngoài sân vận động King Power đêm 27/10 khiến Chủ tịch CLB bóng đá Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha cùng 4 người khác thiệt mạng.
Cơ quan Điều tra tai nạn hàng không (AAIB) xác nhận các nhân viên đã tập trung điều tra vào lỗi kỹ thuật liên quan đến cánh quạt của đuôi máy bay.
Báo cáo cho thấy việc mất kiểm soát trực thăng là do các bàn đạp bên trong buồng lái của trực thăng đã không kết nối với cánh quạt của đuôi máy bay.
Cũng theo báo cáo, các mảnh vỡ đã không có dầu nhờn, vốn là yếu tố quan trọng trong hệ thống thủy lực, và điều này có thể đã dẫn tới việc phi công mất kiểm soát máy bay và bổ nhào xuống mặt đất. Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.
Đêm 27/10, tỷ phú Vichai cùng 4 người khác - trong đó có hai phi công - rời sân vận động King Power bằng chiếc trực thăng Augusta AW-169, như thường lệ.
Ngay sau đó, chiếc trực thăng này bất ngờ rơi xuống khu công viên ngoài sân King Power. Theo hãng tin BBC, trực thăng của tỷ phú người Thái Lan đã mất kiểm soát chỉ sau vài giây trước khi lộn nhiều vòng trên không và rơi xuống đất "như một tảng đá khổng lồ".
Một nhân chứng tại hiện trường cho biết cánh quạt phía đuôi máy bay không hoạt động khiến chiếc trực thăng quay vòng một cách mất kiểm soát trước khi rơi và phát nổ./.
Tin liên quan
Leicester xác nhận ông chủ người Thái qua đời vì tai nạn máy bay
Leicester City đã chính thức đăng thông báo xác nhận ông chủ của câu lạc bộ, tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đã qua đời vì tai nạn máy bay ngay bên ngoài sân King Power.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2026: Sư phạm tiếng Anh cao nhất 28,12 điểm
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2026.
-
Đời sốngĐại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026. Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo cao nhất 29,54 điểm; 14/68 chương trình lấy trên 28 điểm.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2026: Quan hệ quốc tế dẫn đầu với 27,75 điểm
Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn năm 2026. Ngành Quan hệ quốc tế cao nhất với 27,75 điểm tổ hợp C00; các tổ hợp khác cao nhất 26,25 điểm.
-
Đời sốngLịch tháng 8/2026: Ngày đẹp, phát tài phát lộc cho khai trương
Khai trương vào ngày đẹp tháng 8/2026 sẽ giúp công việc kinh doanh khởi sắc ngay từ đầu năm Bính Ngọ, thu hút khách hàng và tài vận dồi dào.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026: Cao nhất 32,83 điểm
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn năm 2026. Báo Truyền hình cao nhất 32,83/40; Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng cùng đạt 27,23/30.
-
Đời sốngChâu Âu sẽ chứng kiến nhật thực toàn phần hiếm có vào ngày 12/8
Trong thời gian toàn phần, Mặt Trăng che khuất hoàn toàn Mặt Trời, khiến bầu trời tối lại và để lộ vành nhật hoa, lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời.
-
Đời sống
Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2026
Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn năm 2026, cao nhất 29,7 điểm ngành Kinh tế đối ngoại. Cập nhật điểm chuẩn FTU tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.
-
Đời sốngHọc viện Nông nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn 2026: Sư phạm công nghệ bứt phá dẫn đầu
Ngành Sư phạm công nghệ tạo ấn tượng mạnh mẽ khi thiết lập mức điểm chuẩn kỷ lục 24,41 điểm. Thí sinh có điểm cao trong kỳ thi Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA 2026 có lợi thế.
-
Đời sống
Đại học Xây dựng Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026
Đại học Xây dựng Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026, cao nhất 28 điểm ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Cập nhật điểm chuẩn từng ngành tại Hà Nội và TP.HCM.







