Lợi nhuận của TikTok tại Australia vượt đối thủ Facebook

11:46' - 08/08/2022
BNEWS Mạng xã hội TikTok đã có một năm “bội thu” tại Australia, vượt qua cả "đối thủ" Facebook về lợi nhuận ròng kiếm được trong năm 2021.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo gửi lên Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia cho thấy, trong năm 2021, TikTok Australia đạt mức doanh thu 50 triệu USD tại thị trường “xứ Chuột túi”, tăng 220%, so với mức 15,5 triệu USD tính từ tháng 11/2019 đến hết tháng 12/2020.

 

Do phải nộp 1,5 triệu USD tiền thuế thu nhập tại Australia, nên lợi nhuận ròng của TikTok ghi nhận 1,3 triệu USD. So với mức thuế phải nộp của năm 2020 là 267.195 USD và lợi nhuận ròng là 46.846 USD, kết quả kinh doanh của TikTok trong năm 2021 đã có bước “nhảy vọt” đáng kể.

TikTok mở chi nhánh tại Australia vào tháng 11/2019 và ngay lập tức tăng cường hoạt động tại thị trường địa phương từ cuối năm 2020, được thể hiện qua báo cáo chi phí của công ty tăng vọt từ con số 6,2 triệu USD của năm 2020, lên 23,2 triệu USD vào năm 2021. Trong đó, chi phí quảng cáo, khuyến mãi và dự án của mạng xã hội này tăng từ 4,8 triệu USD lên 12,6 triệu USD.

Vào tháng 9/2021, TikTok đã đạt được 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng trên khắp thế giới, trong đó có khoảng 7 triệu người dùng ở Australia.

Cũng trong năm này, doanh thu của TikTok trên toàn cầu ước đạt khoảng 4 tỷ USD và dự báo sẽ đạt gần 12 tỷ USD trong năm nay, nhiều hơn cả doanh thu của Twitter và Snapchat cộng lại.

Sự mở rộng của TikTok tại Australia đã đe dọa đến khả năng thống trị của mạng xã hội Facebook, mặc dù tính đến thời điểm hiện tại quy mô hoạt động kinh doanh tại địa phương của Facebook vẫn “vượt xa” công ty công nghệ Trung Quốc.

Năm 2021, tổng doanh thu của Facebook Australia ghi nhận con số 1,1 tỷ AUD (790 triệu USD), nhưng phần lớn số tiền này đã được công ty hạch toán gửi trả tập đoàn mẹ Meta ở nước ngoài, để chi cho các khoản vay phát triển và quảng cáo,  nên lợi nhuận ròng của công ty chỉ đạt 194,2 triệu AUD (139,8 triệu USD).

Mặc dù ngày càng “trỗi dậy” tại thị trường lớn nhất châu Đại dương, nhưng TikTok đang vướng vào “lùm xùm” liên quan tới vấn đề an toàn thông tin và quyền riêng tư của người dùng.

Tháng 7/2022, trả lời câu hỏi chất vấn của Thượng nghị sỹ James Paterson, nhà chính trị gia chuyên trách lĩnh vực an ninh mạng của đảng Tự do Australia, TikTok thừa nhận dữ liệu người dùng tại Australia có thể bị truy cập bởi nhân viên của công ty mẹ ở Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, Công ty an ninh mạng Internet 2.0 có trụ sở tại thủ đô Canberra mới đây nhất cũng đã công bố một bản báo cáo chỉ ra rằng mạng xã hội TikTok đã tự động thu thập dữ liệu người dùng tại Australia trên quy mô lớn, vượt ra ngoài phạm vi cần thiết của ứng dụng.

Văn phòng Ủy viên thông tin Australia (OAIC) cho biết đang xem xét báo cáo nói trên, để kiểm tra xem liệu TikTok có đang vi phạm quy định của nước này hay không./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục