Long An: Công khai xin lỗi công dân bị án tù oan

14:41' - 24/03/2021
BNEWS Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) tổ chức buổi công khai xin lỗi, minh oan để trả lại sự trong sạch cho công dân Bùi Minh Lý (32 tuổi), ngụ xã Đông Thạnh, Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ngày 24/3, tại UBND xã Đông Thạnh, Cần Giuộc (Long An), Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức buổi công khai xin lỗi, minh oan để trả lại sự trong sạch cho công dân Bùi Minh Lý (32 tuổi), ngụ xã Đông Thạnh, Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đoàn liên ngành tố tụng hình sự quận Bình Thạnh đến xin lỗi, minh oan cho công dân Bùi Minh Lý gồm đại diện Toàn án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Công an quận Bình Thạnh.
Tại đây, ông Vũ Ngọc Hoan - Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh đã phát biểu xin lỗi công khai đối với anh Bùi Minh Lý. Ông Vũ Ngọc Hoan cho biết: Chúng tôi nhận thấy việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố, bắt giam; Viện Kiểm sát nhân dân truy tố và Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét xử kết tội "Cướp giật tài sản" cho công dân Bùi Minh Lý là oan sai. Nay tôi đại diện cho Tòa án nhân dân quận và liên ngành tố tụng quận Bình Thạnh xin chân thành xin lỗi anh và xem xét bồi thường thiệt hại theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước dành cho anh Lý.
Về mức bồi thường, hiện Toàn án nhân dân quận Bình Thạnh đang đàm phán với các bên liên quan để giải quyết việc bồi thường theo đúng quy định.

Trước đó, tối 19/1/2014, anh Bùi Minh Lý chạy xe máy từ nhà (xã Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An) đến cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) để đón vợ. Trên đường đi thì bị một số người bắt giữ vì nghi thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền của bà T. (ở quận Bình Thạnh). Ngày 27/1/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Minh Lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Đến ngày 25/7/2014, Viện Kiểm sát nhân dân quận quận Bình Thạnh phê chuẩn quyết định và ra cáo trạng truy tố Bùi Minh Lý. Ngày 2/7/2015, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét xử, tuyên bị can Bùi Minh Lý phạm tội "Cướp giật tài sản" và phải chịu mức án 3 năm tù giam.
Sau đó, Bùi Minh Lý làm đơn kháng cáo kêu oan lên cấp phúc thẩm. Tại phiên xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại. Đến ngày 31/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh ra các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Bùi Minh Lý. Anh Lý được trả tự do sau 28 tháng 10 ngày ngồi tù oan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục