Long An phát hiện gần 12 ngàn gói thuốc lá nhập lậu

17:46' - 03/07/2019
BNEWS Trong hai ngày 1 và 2/7, các cơ quan chức năng tại An Giang, Long An đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn gói thuốc lá ngoại do các đối tượng nhập lậu qua biên giới và tàng trữ trái phép.
Đội quản lý thị trường đang kiểm tra thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Chiều 2/7, Thiếu tá Huỳnh Thanh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ buôn lậu, thu giữ 2.400 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu qua biên giới.

Theo đó, vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 2/7, Tổ công tác phòng chống buôn lậu - Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn mật phục tại khu vực Mốc Quốc giới 266, thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang) phát hiện một nhóm đối tượng đang vác các túi hàng hóa qua biên giới từ phía Campuchia về Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác liền phát tín hiệu yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành, bỏ lại toàn bộ số hàng hóa, chạy về bên phía biên giới Campuchia tẩu thoát.

Kiểm tra số hàng hóa các đối tượng bỏ lại, Tổ công tác phát hiện toàn bộ là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, với số lượng là 2.400 gói bao, gồm 500 gói Baisa, 500 gói Jin Jian, 250 gói Hero, 250 gói Caraven và 900 gói Orignal.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đội quản lý thị trường đang kiểm tra thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Thanh Bình-TTXVN

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1/7, Đội Quản lý thị trường số 8, thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã kiểm tra quầy hàng số 89, đường Nguyễn Duy, thuộc khu vực chợ Tân An, phường 1, thành phố Tân An. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu đang được tàng trữ tại đây.

Qua kiểm đếm, Đội quản lý thị trường số 8 ghi nhận gần 12.000 gói thuốc lá nhập lậu được cất giữ trong kho hàng.

Số thuốc lá được phát hiện gồm: 5.720 gói thuốc hiệu Jet; 3.010 gói thuốc hiệu Hero; 750 gói thuốc hiệu Canon; 730 gói thuốc hiệu Caraven, 430 gói thuốc hiệu 555; 440 gói thuốc hiệu Esse…

Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị chức năng không tìm thấy chủ sở hữu số thuốc lá ngoại nhập lậu tàng trữ trái phép.

Đội Quản lý thị trường số 8 đã tạm giữ toàn bộ lượng thuốc lá trên để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục