Lúa DQ11 năng suất cao, chất lượng tốt

17:48' - 08/06/2017
BNEWS Lúa DQ11 là một trong những giống lúa được người dân đánh giá cao vì có nhiều ưu điểm vượt trội và Vĩnh Phúc đang phổ biến nhân rộng đến người dân trên địa bàn.
 Nông dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường tiến hành thu hoạch giống lúa DQ11 trồng thử nghiệm tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Ngày 8/6, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Tường, huyện Bình Xuyên tổ chức Hội nghị đầu bờ thăm quan, đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa DQ11 áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm mạ, cấy lúa đến thu hoạch trong vụ Xuân 2017.

Đây là một trong những giống lúa được người dân đánh giá cao vì có nhiều ưu điểm vượt trội và Vĩnh Phúc đang phổ biến nhân rộng đến người dân trên địa bàn.

Mô hình lúa DQ11 được triển khai trên diện tích hơn 60 ha, thuộc hai xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên (10 ha) và Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường (50 ha). Qua quá trình triển khai cho thấy, giống lúa DQ11 áp dụng cơ giới hóa đồng bộ có thời gian sinh trưởng tương đương với cấy lúa bằng phương pháp truyền thống; cây đẻ nhánh khỏe, số dảnh hữu hiệu cao hơn. Đặc biệt, số hạt chắc trung bình đạt gần 270 hạt/bông; năng suất đạt 78 tạ/ha, cao hơn 28% so với giống lúa KD 18 đối chứng cấy thông thường.

Hạch toán kinh tế sơ bộ cho thấy, mô hình trồng giống lúa DQ11 áp dụng cơ giới hóa đồng bộ cho lợi nhuận cao hơn gần 15 triệu đồng/ha so với cấy lúa bằng phương pháp truyền thống. Bởi năng suất tăng và chi phí lao động giảm, chất lượng gạo khá ngon nên người dân đánh giá cao.

Lúa DQ11 cho năng suất cao, chất lượng tốt. Khi trồng phát triển khỏe, đẻ nhánh nhiều, độ đồng đều cao, chống sâu bệnh và cây không đổ. Với những ưu điểm này, thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này ở một số địa phương khác trong tỉnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nông dân tích cực tham gia dồn thửa đổi ruộng, tạo điều kiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc, vụ Xuân 2017, Vĩnh Phúc gieo cấy trên 31.300 ha lúa, tăng 0,35% so với cùng kỳ. Đến ngày 8/6, toàn tỉnh gặt hái được hơn 80% diện tích, năng suất ước đạt 59,54 tạ/ha. Đây là vụ được đánh giá có năng suất khá cao hơn ngoài dự đoán, không có dịch bệnh xảy ra mặc dù chịu nhiều yếu tố bất lợi của thời tiết.../.

>>> Cách phòng chống sâu bệnh gây hại trên lúa Hè Thu

>>> Áp dụng mô hình cấy lúa bằng máy cho năng suất cao

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục