Lufthansa tiết lộ khả năng cho thêm nhiều máy bay “nghỉ hưu” vĩnh viễn

21:32' - 04/03/2021
BNEWS Lufthansa đã cắt giảm công suất khai thác dự kiến cho năm 2021 khi những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra tiếp tục kéo dài.

Tập đoàn hàng không Lufthansa của Đức ngày 4/3 tiết lộ khả năng sẽ cho thêm nhiều máy bay “nghỉ hưu” vĩnh viễn để giúp tập đoàn phục hồi từ cú sốc COVID-19, sau khi báo cáo khoản lỗ kỷ lục 6,7 tỷ euro (8,1 tỷ USD) cho năm 2020.

Lufthansa đã cắt giảm công suất khai thác dự kiến cho năm 2021 khi những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra tiếp tục kéo dài. Song tập đoàn vẫn hy vọng về một sự khởi sắc vào mùa Hè năm nay.

Trong thông báo mới nhất, Giám đốc điều hành (CEO) Carsten Spohr cho biết Lufthansa đang cân nhắc có nên ngừng khai thác tất cả các máy bay hơn 25 năm tuổi hay không. Tập đoàn đã vạch ra kế hoạch cắt giảm đội bay xuống còn 650 máy bay vào năm 2023 và loại bỏ dần những chiếc Boeing 747-400 và Airbus 340-600 đã cũ.

Bên cạnh đó, Lufthansa cho biết họ sẽ hoạt động ở mức tương đương 40-50% công suất trước khủng hoảng COVID-19 trong năm nay, giảm so với mức dự báo 40-60% công suất đưa ra trước đó

Ông Spohr cho biết mùa du lịch Hè sẽ nhanh chóng phục hồi khi nào các hạn chế đi lại được nới lỏng. Khi đó, Lufthansa đã chuẩn bị sẵn sàng để khôi phục 70% lịch trình bay của mình "trong ngắn hạn".

Những thông tin trên được đưa ra sau khi Lufthansa báo cáo khoản lỗ ròng 1,14 tỷ euro (1,38 tỷ USD) trong quý IV/2020 với mức thâm hụt 1,29 tỷ trong thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT). Doanh thu vào cùng giai đoạn giảm 71% xuống 2,59 tỷ euro.

Lufthansa cũng đã cắt giảm 20% lực lượng lao động toàn cầu xuống còn 110.000 người vào năm 2020, đồng thời tìm cách giảm thêm 10.000 việc làm khác hoặc chi phí lương tương đương tại Đức dù đã nhận được gói cứu trợ trị giá 9 tỷ euro từ Chính phủ nước này vào tháng 6/2020.

Tính chung trong cả năm 2020, Lufthansa ghi nhận khoản lỗ ròng 6,73 tỷ euro trên doanh thu 13,59 tỷ euro, giảm 63% so với năm trước đó. Tập đoàn hàng không này dự báo mức lỗ EBIT trong năm 2021 sẽ hẹp hơn so với con số 5,45 tỷ euro của năm 2020./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục