BNEWS Sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khởi phát từ Trung Quốc đang khiến thị trường du lịch thế giới lao đao.
Lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu được dự báo sẽ giảm mạnh trong năm nay do sự bùng phát của dịch bệnh nguy hiểm này.
Trong thông báo ngày 6/3, Tổ chức Du lịch thế giới dự báo lượng du khách quốc tế sẽ giảm 1-3% trong năm nay, thay vì tăng trưởng 3-4% được đưa ra trong dự báo hồi tháng 1 vừa qua. Điều sẽ khiến doanh thu du lịch quốc tế thiệt hại ước tính lên tới 30 tỷ - 50 tỷ USD.
Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần sụt giảm hằng năm đầu tiên về lượng du khách quốc tế kể từ năm 2009 khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động nghiêm trọng tới ngành công nghiệp không khói.
Theo thông báo, những đánh giá ban đầu dự đoán châu Á - Thái Bình Dương sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượt khách du lịch ước tính giảm 9 - 12%. Tuy nhiên, Tổ chức Du lịch thế giới cho biết còn quá sớm để đưa ra dự báo đối với các khu vực khác trên thế giới trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường.
Cũng theo cơ quan của Liên hợp quốc này, các biện pháp hạn chế đi lại và hủy các chuyến bay đã làm giảm nguồn cung dịch vụ lữ hành trong khi nhu cầu tiếp tục giảm.
Cơ quan này khuyến cáo các chính phủ không áp đặt hạn chế đi lại đối với các nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ tài chính và chính trị đối với các biện pháp khắc phục cho ngành du lịch.
Kể từ khi dịch bệnh khởi phát từ thành phố Vũ Hán (Wuhan), tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc đã triển khai các biện pháp cách ly và hạn chế đi lại tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.Các điểm đến được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do sự sụt giảm du khách Trung Quốc là Mỹ, Thái Lan và Nhật Bản. Khách Trung Quốc chiếm hơn 25% tổng lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan và Nhật Bản trong năm ngoái và khoảng 4% lượng khách du lịch tới Mỹ.
Năm ngoái, lượng khách du lịch quốc tế đã tăng 4% lên 1,5 tỷ lượt người, trong đó Pháp là điểm đến du lịch hấp dẫn nhất thế giới, tiếp sau là Tây Ban Nha và Mỹ. Ba nước này đóng góp khoảng 1.500 tỷ USD doanh thu du lịch quốc tế. Theo Hội đồng Du lịch và lữ hành thế giới, du lịch và lữ hành chiếm khoảng 10% tổng số việc làm trên thế giới./.
- Từ khóa:
- du lịch
- du lịch thế giới
- covid 19
- dịch bệnh
Tin liên quan
Huế chuẩn bị sẵn đón dòng khách du lịch sau dịch COVID-19
Ngành du lịch Thừa Thiên - Huế đang chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết để đón dòng khách được dự báo sẽ rất lớn nhằm bù đắp những thiệt hại trước mắt do dịch COVID-19 gây ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











