Lượng kiều hối đổ về Mexico tăng kỷ lục

07:36' - 07/02/2022
BNEWS Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) thông báo lượng kiều hối đổ về quốc gia này trong năm 2021 đạt 51,594 tỉ USD, mức cao kỷ lục và tăng 27% so với năm 2020.

Số liệu thống kê cho thấy số lượng giao dịch chuyển tiền trong năm vừa qua đã tăng 14,3% so với năm trước đó. Giá trị trung bình cho mỗi lần chuyển tiền lên đến 378 USD/lần, cao hơn mức trung bình 340 USD trong năm 2020.

Trong khi đó, lượng kiều hối của người sinh sống và làm việc ở Mexico chuyển ra ngoài nước là 114 triệu USD, tăng 1,8%.

 

Theo Banxico, 99,1% kiều hối được chuyển qua giao dịch điện tử. Mức tăng kiều hối tiếp tục được hỗ trợ bởi sức mạnh của thị trường lao động ở Mỹ, với sự gia tăng liên quan về cả việc làm và tiền lương, ngay cả khi trợ cấp thất nghiệp bổ sung ở một số bang của Mỹ giảm.

Mỹ tiếp tục là thị trường cung cấp kiều hối lớn nhất của Mexico và chiếm 95% tổng số tiền được chuyển về. Tiếp đến là Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Italy. Mexico là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về tiếp nhận kiều hối.

Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đánh giá kiều hối góp phần quan trọng cho sự phục hồi kinh tế của Mexico sau tác động của đại dịch COVID-19, với tỉ trọng đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên đến 2,7%./.

>>>CPI năm 2021 của Mexico cao nhất trong 21 năm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục