CPI năm 2021 của Mexico cao nhất trong 21 năm

08:10' - 08/01/2022
BNEWS Theo Viện Thống Kê và Địa lý Quốc gia Mexico, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mexico tăng tới 7,36% trong năm 2021, mức tăng cao nhất trong 21 năm trở lại đây.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn số liệu của Viện Thống Kê và Địa lý Quốc gia nước này cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mexico tăng tới 7,36% trong năm 2021, mức tăng cao nhất trong 21 năm trở lại đây.

Trong đó, chỉ số lạm phát cơ bản tăng 5,94%, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 10/2001. Chỉ số CPI của các hàng hóa và dịch vụ khác tăng 11,74%. Như vậy, kết thúc năm 2021, CPI của Mexico cao hơn gấp đôi mức mục tiêu do Ngân hàng Trung ương (Banxico) đề ra là chỉ 3% (+/- 1%).

Trước áp lực lạm phát cao kỷ lục trong hơn 2 thập kỷ, trong năm qua Banxico đã có 5 lần liên tiếp tăng lãi suất cơ bản, trong đó lần gần đây nhất là vào giữa tháng 12 vừa qua (tăng lên 5,5%).

Banxico cảnh báo Mexico sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao trong năm nay, do kỳ vọng lạm phát năm 2022 tính ở thời điểm này đã vượt quá giới hạn trên của mục tiêu đề ra.

Nguyên nhân khiến giá cả leo thang là do lạm phát tăng cao tại Mỹ, đối tác thương mại chính của Mexico. Vì thế, nhiều khả năng trong năm nay Mexico vẫn sẽ phải “nhập khẩu” lạm phát cao từ quốc gia láng giềng và tình hình khó được cải thiện trước năm 2023.

Về tăng trưởng kinh tế, Banxico ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mexico tăng khoảng 6,3% trong năm 2021 và giảm xuống còn 3,4% trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục