Lượng kiều hối đổ về Mexico tăng mạnh

07:55' - 02/03/2022
BNEWS Ngày 1/3, Ngân hàng Trung ương Mexico cho biết lượng kiều hối đổ về quốc gia này đã vượt 3,9 tỷ USD trong tháng 1/2022, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, lũy kế trong 12 tháng gần nhất (từ tháng 2/2021 đến tháng 1/2022), Mexico đã thu hút con số kỷ lục 52,2 tỷ USD kiều hối, sau khi ghi nhận 51,6 tỷ USD trong 12 tháng trước đó.

 

Ngân hàng Trung ương Mexico cho biết trong tháng đầu năm 2022 đã có 10,5 triệu lượt chuyển kiều hối, tăng 14,4% so với con số 9,5 triệu lượt giao dịch trong cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh đó, giá trị trung bình của mỗi giao dịch đạt 371 USD, cao hơn mức 343 ghi nhận vào tháng 1/2021.

Năm 2021, Mexico thu hút lượng kiều hối kỷ lục, đạt 51,594 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2020.

Kiều hối về Mexico tiếp tục được hỗ trợ bởi thị trường lao động Mỹ, với mức tăng cả về việc làm và tiền lương, ngay cả khi trợ cấp thất nghiệp bổ sung ở một số bang của Mỹ giảm.

Kiều hối góp phần quan trọng cho sự phục hồi kinh tế của Mexico sau tác động của đại dịch COVID-19, với tỉ trọng đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên đến 2,7%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục