Lượng tiền gửi bằng ngoại tệ của người dân Hàn Quốc lần đầu vượt 100 tỷ USD

11:38' - 16/11/2021
BNEWS Tiền gửi bằng ngoại tệ của người dân Hàn Quốc đã lên mức kỷ lục mới là 100,77 tỷ USD vào cuối tháng 10/2021, tăng 6,57 tỷ USD so với tháng trước đó và kéo dài chuỗi tăng sang tháng thứ ba liên tiếp.
Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), lượng tiền gửi bằng đồng ngoại tệ tại các ngân hàng ở nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 10, chủ yếu do kỳ vọng đồng USD còn tiếp tục mạnh lên.

Theo đó, tiền gửi bằng ngoại tệ của người dân Hàn Quốc đã lên mức kỷ lục mới là 100,77 tỷ USD vào cuối tháng 10/2021, tăng 6,57 tỷ USD so với tháng trước đó và kéo dài chuỗi tăng sang tháng thứ ba liên tiếp. Đây là lần đầu tiên lượng tiền gửi bằng ngoại tệ của nước này vượt qua mức 100 tỷ USD.

BoK cho biết sự nhảy vọt vào tháng 10 diễn ra khi đồng won của Hàn Quốc được dự đoán sẽ suy yếu so với đồng USD, giúp làm tăng giá trị của việc gửi tiền bằng đồng ngoại tệ.

Trong tháng 10, đồng won Hàn Quốc được trao tay ở mức trung bình là 1.181,90 won đổi 1 USD, tăng 11,40 won so với mức của tháng Chín.

Tính theo từng loại tiền tệ, lượng tiền gửi bằng đồng USD tăng 5,37 tỷ USD lên 87,52 tỷ USD trong tháng 10. Tiền gửi bằng đồng euro tăng 550 triệu USD lên 4,44 tỷ USD vào cùng giai đoạn.

Bên cạnh đó, lượng tiền gửi của các công ty đã đạt 81,96 tỷ USD vào cuối tháng trước, tăng 6,2 tỷ so với tháng Chín. Ngược lại, lượng tiền gửi do các cá nhân nắm giữ giảm 370 triệu USD xuống 18,81 tỷ USD.

Báo cáo định nghĩa cư dân tại Hàn Quốc bao gồm người dân trong nước, người nước ngoài lưu trú hơn sáu tháng và các công ty nước ngoài. Số liệu báo cáo không bao gồm tiền gửi liên ngân hàng bằng đồng ngoại tệ./.

>>>Hàn Quốc: Tỷ lệ nợ của các gia đình trên GDP cao nhất trong số các nền kinh tế lớn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục