BNEWS Mức lương tương đối thấp tại Italy trước đại dịch COVID-19 hiện đã giảm hơn nữa và nước này trở thành nước có lương trung bình giảm mạnh nhất trong Liên minh châu Âu (EU).
Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo của Quỹ Di Vittorio (FDV), nghiên cứu về hậu quả của đại dịch đối với tiền lương và việc làm tại Italy, công bố ngày 2/11, cho biết lương trung bình của một người lao động toàn thời gian ở Italy năm 2020 đã giảm 5,8% (1.724 Euro so với năm 2019), nhiều hơn các thành viên còn lại trong EU trong bối cảnh suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19.
Theo FDV, mức lương trung bình tại EU năm 2020 đã giảm 1,2%, còn mức lương trung bình tại Khu vực Đồng euro (Eurozone) giảm 1,6%.
Báo cáo trên nêu rõ Italy hiện có khoảng 3 triệu người lao động theo hợp đồng ngắn hạn và 2,7 triệu người bị buộc làm việc bán thời gian, tức 66,2% tổng số lao động làm việc bán thời gian, cao hơn nhiều so với mức trung bình 24,7% của Eurozone.
Nghiên cứu chỉ ra rằng về lý thuyết, hợp đồng ngắn hạn nên là cách để đáp ứng nhu cầu lao động tạm thời, nhưng trong nhiều trường hợp chúng thường được dành cho những người lao động có trình độ tay nghề thấp, lao động giản đơn. Mức lương bán thời gian tại Italy cũng thấp hơn 10% so với mức trung bình ở EU.
Theo tính toán của FDV, tỷ lệ thất nghiệp thực tế tại Italy năm 2020 là 14,5% so với con số chính thức là 9,2%.
Phát biểu với báo giới, Chủ tịch FDV Fulvio Fammoni nhấn mạnh: “Rõ ràng rằng vấn đề công việc liên quan đến số lượng việc làm, nhưng cũng có nhiều khía cạnh về chất lượng việc làm”.
Đề cập đến các kế hoạch của chính phủ cho ngân sách năm 2022, ông Fammoni chỉ ra rằng vấn đề là khoản ngân sách đó giải quyết được đến đâu những vấn đề cơ bản của Italy, thay vì chỉ đơn giản là sử dụng chúng như thế nào.
Nghiên cứu của FDV cũng xem xét thị trường việc làm trong thập kỷ trước, cho thấy trong giai đoạn 2010-2019, thu nhập trung bình ở Đức tăng 5.430 Euro/năm so với mức giảm 596 Euro/năm tại Italy, quốc gia có số giờ làm việc cao nhất, trong khi năng suất thấp hơn mức trung bình của EU - bao gồm cả các nền kinh tế lớn khác như Đức, Pháp và Tây Ban Nha.
Kết quả một khảo sát khác năm 2021 cho thấy những công dân nước ngoài chuyển đến Italy cũng gặp phải các vấn đề về tiền lương và điều kiện làm việc. Khoảng 30% số người nước ngoài sống tại Italy cho biết thu nhập của họ không đủ để trang trải chi phí cuộc sống./.
Tin liên quan
Italy tăng gấp 3 lần đóng góp tài chính để chống biến đổi khí hậu
Ngày 31/10, Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên bố rằng nước này sẽ tăng gấp ba lần mức đóng góp tài chính để chống biến đổi khí hậu lên 1,4 tỷ USD mỗi năm trong 5 năm tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á
Hoạt động thương mại dầu mỏ tại khu vực này đang trải qua một cuộc tái định hình khi chi phí của các tuyến đường truyền thống đang đấy giá dầu vượt qua ngưỡng chấp nhận.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/10/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 19/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNước Anh: Nền kinh tế lệch pha và bài toán của người cầm lái
Nền kinh tế Anh đang khởi sắc hơn nhiều so với những gì giới quan sát chờ đợi. Nghịch lý là, đà hồi phục ấy không làm bài toán điều hành nhẹ đi.
-
Kinh tế Thế giớiĐiện Kremlin nêu khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga – Mỹ – Trung.
Nga, Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, song chưa có thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách khí đốt của Australia vấp phải phản đối từ châu Á
Chính phủ Australia đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ các đối tác thương mại lớn ở châu Á liên quan đến Dự luật dự trữ khí đốt nội địa vừa được trình lên Quốc hội.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động xuất khẩu tiếp sức cho kinh tế Trung Quốc
Kinh tế Trung Quốc nhiều khả năng đã tăng tốc nhẹ trong quý III/2026, sau khi xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm ở quý trước.
-
Kinh tế Thế giớiBáo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA
The Nation đánh giá hiệp định mở ra cơ hội mở rộng thương mại giữa Việt Nam với Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về tăng trưởng, thương mại, năng lượng, công nghệ và ngân sách Liên minh châu Âu.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.











