Italy tăng gấp 3 lần đóng góp tài chính để chống biến đổi khí hậu

20:31' - 01/11/2021
BNEWS Ngày 31/10, Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên bố rằng nước này sẽ tăng gấp ba lần mức đóng góp tài chính để chống biến đổi khí hậu lên 1,4 tỷ USD mỗi năm trong 5 năm tới.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome, ông Draghi nói: “Tôi vui mừng thông báo rằng Italy sẽ tăng gần gấp ba lần cam kết tài chính, lên 1,4 tỷ USD mỗi năm trong 5 năm tới”.

Tuy nhiên, số tiền này ít hơn đáng kể so với những gì một số tổ chức tư vấn ước tính mức đóng góp công bằng của Italy vào quỹ 100 tỷ USD mà các quốc gia giàu có đã hứa sẽ giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu.

Tổ chức tư vấn về khí hậu ECCO ước tính rằng mức đóng góp công bằng của Italy sẽ vào khoảng 4 tỷ USD/năm./. 

>>>Tổng Giám đốc IMF hối thúc các nước "tham vọng hơn" trong chính sách khí hậu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục