Lý do châu Âu tăng cường chủ quyền trong khai thác đất hiếm
Ngày 25/3, Ủy ban châu Âu (EC) công bố danh sách 47 dự án được coi là chiến lược đối với các lĩnh vực công nghiệp chính của châu Âu, như ngành pin, bán dẫn, năng lượng và quốc phòng. Mục tiêu nhằm giúp Liên minh châu Âu (EU) thoát khỏi sự phụ thuộc vào bên ngoài và củng cố quyền tự chủ trong lĩnh vực này.
Giới thiệu về 47 dự án sản xuất nguyên liệu thô quan trọng này, ông Stéphane Séjourné, Ủy viên châu Âu phụ trách Chiến lược công nghiệp của EU, khẳng định: "Không có lithium, không có niken và không có graphite, không ai có thể sản xuất pin cho xe điện. Không có germanium, sẽ không có bán dẫn".
Ông nhấn mạnh rằng vào thời điểm cần thúc đẩy chủ quyền công nghiệp, châu Âu phải làm việc để đạt được sự độc lập trong lĩnh vực nguyên liệu thô cung cấp cho các nhà máy trong khu vực, vốn chưa đủ năng lực để đạt được điều đó.
Được đặt tại 13 quốc gia, các dự án công nghiệp chiến lược của EU này bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị, từ khai thác đến tái chế và chế biến. Ông Stéphane Séjourné giải thích trong một cuộc phỏng vấn với một số cơ quan truyền thông châu Âu, trong đó có Le Figaro: "Đây là đỉnh cao của chiến lược của chúng tôi về nguyên liệu thô chiến lược. Châu Âu phải thực hiện các biện pháp để loại bỏ những mối đe dọa sinh tồn. Và rủi ro về gián đoạn nguồn cung là một trong số đó".
Những rủi ro này không ngừng trở thành hiện thực trong những năm gần đây, với cuộc khủng hoảng COVID-19 hoặc xung đột ở Ukraine.
Trung Quốc vẫn ở vị trí thống trịVào ngày 23/5/2024, một đạo luật châu Âu về nguyên liệu thô quan trọng đã có hiệu lực. Luật này nhằm đảm bảo nguồn cung cấp cho các nhà công nghiệp châu Âu. "Đối với một số nguyên liệu thô, chúng ta vẫn phụ thuộc 100% vào bên ngoài trong việc khai thác hoặc chế biến", ông Stéphane Séjourné khuyến cáo và trích dẫn Trung Quốc như một vấn đề đáng lưu tâm do vị trí thống trị của họ trong một số lĩnh vực.Thực tế cho thấy, 68% đất hiếm trên thế giới được khai thác từ Trung Quốc và đặc biệt, 85% được tinh chế ở đó. Chiến lược của Trung Quốc là đầu tư tối đa vào việc tinh chế, ngay cả khi quốc gia này có ít nguyên liệu thô. Ví dụ, đối với lithium: Trung Quốc khai thác 10% lithium trên thế giới, nhưng tinh chế 56%. Và họ có vị trí hàng đầu trong các lĩnh vực magiê (97%), gallium (94%), germanium (83%) hoặc graphite (40%).Nhưng Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất chiếm ưu thế đối với một số nguyên liệu thô. Khoảng 75% coban được khai thác trên thế giới đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Alumina cung cấp cho các nhà máy châu Âu sản xuất nhôm, như tên gọi của nó, có nguồn gốc 62% từ Guinea. Và những diễn biến địa chiến lược trong những năm gần đây hoặc những tháng gần đây làm xuất hiện những điểm yếu mới. Palladium được sử dụng ở châu Âu có nguồn gốc 40% từ Nga và 36% từ Mỹ.40% khoáng sản sẽ được tinh chế tại châu Âu vào năm 2030Để đảm bảo chủ quyền của mình, "châu Âu đã đặt ra những mục tiêu cao vào năm 2030", Ủy viên châu Âu Stéphane Séjourné cho biết. Và những mục tiêu này được ấn định trong suốt chuỗi cung ứng.Trong lĩnh vực khai thác, ít nhất 10% lượng tiêu thụ hàng năm của các nguyên liệu này sẽ có nguồn gốc từ những quốc gia trong EU. Con số tuy nhỏ, nhưng phù hợp với những gì nằm trong lòng đất của Lục địa Già, và chắc chắn cũng là do khó khăn trong việc hoàn thành các dự án mới.
Ngược lại, tham vọng của châu Âu sẽ cao hơn nhiều trong lĩnh vực chế biến, với mục tiêu được đặt ở mức 40%. Để đạt được điều này, cần phải cải thiện đáng kể việc tái chế. Hiện nay, dưới 1% đất hiếm tiêu thụ ở châu Âu được tái chế. EC dự kiến tăng mức tái chế lên 25% tổng lượng tiêu thụ hàng năm.
Mục tiêu cuối cùng, mang tính địa chiến lược hơn, đó là đối với mỗi nguyên liệu thô chiến lược và ở mỗi giai đoạn của chuỗi giá trị, Brussels mong muốn không quá 65% lượng tiêu thụ hàng năm của EU, phụ thuộc vào một quốc gia thứ ba duy nhất.
Cũng theo ông Stéphane Séjourné, các dự án được chọn sẽ được hưởng nhiều lợi thế. Trước hết, chúng có thể sẽ mất ít thời gian hơn để đi vào hoạt động. Để đạt được điều này, Brussels dự định giảm đáng kể thời gian để có được các giấy phép pháp lý. "Hiện nay, phải mất hơn mười năm để mở một mỏ", ông ước tính. "Chúng tôi muốn giảm xuống tối đa 27 tháng đối với các mỏ và 15 tháng đối với những nhà máy tinh chế hoặc tái chế". Ngoài ra, các dự án được chọn cũng sẽ được hưởng hỗ trợ tài chính. Ông Stéphane Séjourné cho biết: "2 tỷ euro sẽ được cung cấp dưới hình thức bảo lãnh, khoản vay hoặc thậm chí là trợ cấp. Đây sẽ là giải pháp tùy chỉnh cho từng dự án".Đặc biệt, ông Stéphane Séjourné nói việc được EU chọn sẽ cho phép những dự án này dễ dàng hơn trong việc nhận được các khoản vay và hỗ trợ từ ngân hàng vì "những dự án mà chúng tôi hỗ trợ đều khả thi về mặt kinh tế và pháp lý". Tổng cộng, 47 dự án chiến lược này sẽ đại diện cho tổng đầu tư 27 tỷ euro (29,1 tỷ USD) trước khi đi vào hoạt động.
Tám trong số các dự án này được đặt tại Pháp. Hai dự án liên quan đến khai thác lithium - ở Allier (Imerys) và Alsace (Eramet), hai dự án về tái chế pin, hai dự án về tái chế và tinh chế đất hiếm và dự án cuối cùng về tinh chế graphite. Ngành pin và lithium được đặc biệt quan tâm vì có 22 dự án liên quan."Về lithium, nếu tất cả các dự án được chọn đều được thực hiện, chúng ta sẽ tự cung tự cấp cả trong khai thác và tinh chế vào năm 2030", ông Stéphane Séjourné vui mừng nói.
Chiến lược châu Âu vượt ra ngoài việc hỗ trợ 47 dự án này. Brussels sẽ xây dựng kho dự trữ chiến lược để quản lý sự gián đoạn nguồn cung. Tương tự, để hỗ trợ ngành tái chế, EU sẽ hạn chế việc xuất khẩu black mass (có nguồn gốc từ tái chế pin), kim loại phế liệu và thép phế thải sẽ bị hạn chế.Ngoài 47 dự án trọng điểm, các dự án khác cũng sẽ được chọn. Brussels đã ưu tiên những dự án có thể nhanh chóng đi vào hoạt động trong đợt đầu tiên này. Và những dự án khác, bên ngoài các quốc gia của EU, cũng sẽ được hưởng ưu đãi.
"Chúng tôi đang làm việc trên một dự án graphite ở Ukraine, điều này sẽ cho phép chúng tôi đạt được mục tiêu năm 2030 trong lĩnh vực này", ông Stéphane Séjourné thông báo.Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báo
IMF hạ dự báo triển vọng tăng trưởng toàn cầu
21:54' - 22/04/2025
Ngày 22/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2025, viện dẫn chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây nhiều tác động đối với nền kinh tế thế giới.
-
Phân tích - Dự báo
Tương lai của đồng bạc xanh
06:30' - 22/04/2025
Tờ Economist đăng bài viết nhận định về nguy cơ đồng USD suy yếu sau nhiều thập kỷ, với nội dung chính như sau:
-
Phân tích - Dự báo
Các Big Tech trước sóng gió pháp lý
05:30' - 22/04/2025
Nền tảng tìm kiếm trực tuyến Google vừa phải hứng chịu một thất bại pháp lý quan trọng tại Mỹ, liên quan tới vụ kiện chống độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.
-
Phân tích - Dự báo
"Cú sốc thuế quan" đối với kinh tế Thái Lan
06:30' - 21/04/2025
Chính sách thuế quan mới của Mỹ đối với hàng xuất khẩu sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Thái Lan dù mức độ tác động sẽ không lớn như trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
-
Phân tích - Dự báo
Bước ngoặt mới trong thương vụ mua các cảng biển của CK Hutchison
05:30' - 21/04/2025
Theo nhà cung cấp dữ liệu vận tải biển Alphaliner, doanh nghiệp gia đình Aponte sở hữu hãng vận tải container lớn nhất thế giới, chiếm 20,3% thị phần toàn cầu.
-
Phân tích - Dự báo
Đông Nam Á phòng ngừa rủi ro kinh kế
06:30' - 20/04/2025
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu bất ổn, các quốc gia Đông Nam Á đang tích cực tìm kiếm đối tác mới nhằm giảm thiểu rủi ro kinh tế.
-
Phân tích - Dự báo
Những yếu tố làm thay đổi triển vọng kinh tế toàn cầu
05:30' - 20/04/2025
Trước những biến động lớn của kinh tế toàn cầu, các quốc gia đang tìm cách nâng cao khả năng thích ứng nhằm đảm bảo ổn định và phát triển trong giai đoạn tái cấu trúc toàn cầu sắp tới.
-
Phân tích - Dự báo
Thuế quan có thể khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu thiệt hại 330 tỷ USD
20:46' - 19/04/2025
Viện Kinh tế Đức (IW) ngày 18/4 cảnh báo thuế quan của Mỹ có thể khiến nền kinh tế Đức thiệt hại tới 290 tỷ euro (330 tỷ USD) trong giai đoạn 2025-2028.
-
Phân tích - Dự báo
Điểm yếu chí mạng của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh
06:30' - 19/04/2025
Tờ The New York Times phiên bản tiếng Tây Ban Nha cảnh báo rằng sự phụ thuộc quá lớn vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Mỹ có thể trở thành điểm yếu nghiêm trọng của Mexico.