BNEWS Việc đột ngột rời khỏi Nga có thể khiến các công ty Pháp như Auchan, Leroy-Merlin, Renault, Bonduelle hứng chịu nhiều hậu quả hơn so với các "gã khổng lồ" năng lượng hoặc tập đoàn đa quốc gia khác.
Báo Liberation có bài viết với tựa đề "Đối với các doanh nghiệp Pháp, rút lui khỏi Nga là điều không thể tưởng tượng", trong đó khẳng định việc đột ngột rời khỏi Nga có thể khiến các công ty như Auchan, Leroy-Merlin, Renault, Bonduelle hứng chịu nhiều hậu quả hơn so với các "gã khổng lồ" năng lượng hoặc các tập đoàn đa quốc gia khác.
Nguyên nhân là do các tập đoàn Pháp đã tập trung kinh doanh hoặc "cắm rễ" sâu vào đất nước này và trở thành những nhà tuyển dụng hàng đầu tại đây.Theo bài viết, quyết định đi hay ở đang là một tình huống tiến thoái lưỡng nan và là bài toán “cân não” đối với hội đồng quản trị của hơn 500 công ty Pháp làm ăn tại Nga. Nếu ở lại, những doanh nghiệp này chắc chắn sẽ hứng chịu những "cơn mưa" chỉ trích hoặc trừng phạt từ chính các nước phương Tây. Ngược lại, nếu rút lui, họ có thể sẽ đối mặt với những đòn trả đũa của Nga.McDonald's, Ikea hay H&M đã thông báo tạm thời đóng cửa các cơ sở của họ, khiến những doanh nghiệp Pháp đứng ngồi không yên vì đã không đưa ra lựa chọn như vậy.Đặc biệt là các tập đoàn Leroy Merlin, Auchan và Renault, theo xếp hạng của Forbes lần lượt là các công ty nước ngoài có doanh thu lớn thứ hai, thứ năm và thứ sáu ở Nga trong năm 2021.Tuy nhiên, đối với Julien Vercueil, chuyên gia kinh tế học và giảng viên tại INALCO (Viện quốc gia về ngôn ngữ và văn minh phương Đông), sự ra đi của các công ty Pháp không có chung vấn đề với các công ty nước ngoài khác. Một trong những lý do chính là với gần 160.000 nhân viên sở tại, Pháp là nhà tuyển dụng nước ngoài hàng đầu tại Nga.Tài chính chắc chắn cũng là nguyên nhân cần được nhấn mạnh. "Các doanh nghiệp này đã đầu tư nhiều trong khi chưa thể thu hồi vốn và cũng đã tạo dựng được hình ảnh thương hiệu tại Nga. Mặt khác, việc ra đi có nguy cơ khiến tất cả những nhân sự không liên quan đến những căng thẳng Nga-Ukraine rơi vào một tình huống rất tế nhị", học giả trên giải thích.Lập luận về nguồn cung ứng lương thực cho người dân Nga cũng đã được các doanh nghiệp phân phối và chế biến nông sản ủng hộ. Các doanh nghiệp Pháp không dừng ở việc chỉ nhập khẩu sản phẩm về bán tại địa phương, mà còn tích cực phát triển hệ thống sản xuất tại chỗ và ít phải chịu các biện pháp trừng phạt liên quan đến nhập khẩu.Pavel Chinsky, Giám đốc Phòng thương mại Nga-Pháp, cho biết: "Bonduelle là một trong những công ty toàn cầu duy nhất đầu tư vào bí quyết và đặt địa điểm sản xuất ở Nga". Tập đoàn đa quốc gia chuyên về chế biến rau quả này có 10.000 ha đất ở Nga và hai nhà máy ở vùng Krasnodar.Trong một lĩnh vực hoàn toàn khác, sự cắm rễ tại địa phương cũng là yếu tố chính khiến Renault quyết định duy trì các hoạt động của mình tại Nga. Tập đoàn có nhãn hiệu hình viên kim cương này, thông qua công ty con AvtoVaz và thương hiệu Lada, được nhiều người Nga đánh giá cao và đã bán được 482.000 xe vào năm 2021 trên toàn lãnh thổ. Tuy nhiên, hãng xe Pháp đã phải dừng dây chuyền sản xuất của một trong những nhà máy địa phương do vấn đề nguồn cung.Đối với chuyên gia Julien Vercueil của INALCO, "tùy theo một công ty hoạt động trong lĩnh vực nguyên liệu thô hay lĩnh vực chưa có ở Nga trong những năm 1990 mà tác động sẽ nảy sinh khác nhau". Tuy nhiên, nếu các hoạt động của công ty đó có liên quan trực tiếp đến người tiêu dùng thì việc rút lui của những doanh nghiệp thuộc diện thứ hai cũng sẽ "phản tác dụng" về mặt hình ảnh.Doanh số bán hàng tại Nga có ảnh hưởng cực lớn đối với thương hiệu Leroy Merlin vì chúng chiếm hơn 18% doanh thu của tập đoàn này. Đối với chuyên gia Julien Vercueil, đây là một yếu tố quan trọng đối với số ít tập đoàn đã "cắm rễ" sâu ở Nga."Họ phải tính đến trọng lượng của quốc gia này trong bảng tổng doanh thu toàn cầu của mình", ông nhấn mạnh. Nếu như hoạt động kinh doanh tại Nga đột ngột bị gián đoạn, các tập đoàn Pháp như Auchan, Leroy Merlin hoặc Bonduelle sẽ hứng chịu hậu quả lớn hơn so với các nhãn hiệu McDonald's hay Ikea có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới./.- Từ khóa:
- pháp
- nga
- doanh nghiệp pháp
- trừng phạt nga
Tin liên quan
Sức chống chịu của kinh tế Pháp trước căng thẳng Nga-Ukraine
Trên bình diện thương mại, Nga không còn là một trong những đối tác lớn. Xuất khẩu từ Pháp sang Nga chỉ chiếm chưa đến 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi mức này của Đức là 2%.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh
Kinh tế Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh và tiêu dùng trong nước cải thiện.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi.
-
Kinh tế Thế giớiG7 cam kết 260 triệu euro sửa chữa vòm thép bảo vệ lò phản ứng Chernobyl
Công trình này có nhiệm vụ ngăn các chất phóng xạ phát tán ra môi trường sau thảm họa hạt nhân năm 1986. Chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro.












