BNEWS Theo nhận định của tờ Thời báo Hàn Quốc (The Korea Times) số ra ngày 27/7, nền kinh tế "xứ Kim Chi" đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II/2022 nhờ vào gia tăng chi tiêu tư nhân.
Tuy nhiên, lĩnh vực xuất khẩu (vốn được xem là động lực chính cho tăng trưởng của Hàn Quốc) đã phải chịu một bước thụt lùi lớn trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, dẫn đến lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á sẽ tiếp tục suy thoái trong nửa cuối năm 2022.
Trong báo cáo sơ bộ công bố ngày 26/7 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II của nước này đã tăng 0,7% so với quý I. Đây cũng là mức tăng trưởng hàng quý thứ 8 liên tiếp của kinh tế Hàn Quốc kể từ quý III/2020 với mức tăng 2,3%. Trên cơ sở hàng năm, GDP của nước này trong quý II/2022 đã tăng 2,9%. Theo BoK, tăng trưởng GDP chỉ được thúc đẩy bởi sự gia tăng tạm thời trong chi tiêu của người tiêu dùng sau khi Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội. Chi tiêu đã tăng 3%, mức tăng cao nhất kể từ quý II/2021 và đánh dấu sự thay đổi so với mức giảm 0,5% của quý I vừa qua. Tuy nhiên, cả xuất khẩu và đầu tư cơ sở vật chất đều giảm trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2022. Các lô hàng xuất khẩu giảm 3,1% theo quý trong khi đầu tư cơ sở vật chất giảm 1%. Nếu xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục giảm tốc, các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế "xứ Kim Chi" vốn phụ thuộc vào thương mại sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm vốn đã giảm xuống mức 2% gần đây do những bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng. Họ cũng cảnh báo rằng nền kinh tế lớn thứ tư châu Á có thể chứng kiến sự sụt giảm lượng xuất khẩu hàng năm trong năm 2022 trong trường hợp xấu nhất, đồng thời lưu ý rằng sự suy giảm đang diễn ra (bắt nguồn từ tăng trưởng trì trệ ở Trung Quốc và các đối tác thương mại lớn) vẫn có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần. Joo Won, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Hyundai (Hàn Quốc) cho biết: “Tốc độ tăng trưởng tổng thể của xuất khẩu trong năm 2022 có thể giảm xuống mức âm nếu tình hình bất lợi tiếp diễn”. Điều đáng quan tâm là triển vọng chi tiêu của người tiêu dùng, vốn là đầu tàu duy nhất cho tăng trưởng trong quý II/2022, vẫn còn âm u khi giá cả tăng cao đè nặng lên các hộ gia đình và biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh. BoK suy đoán sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 và lạm phát hoành hành có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng Hàn Quốc mặc dù nền kinh tế có thể đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 là 2,7%. Tuy nhiên, trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới mới nhất công bố ngày 26/7 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng năm 2022 của Hàn Quốc từ mức 2,5% (của tháng 4) xuống còn 2,3%. IMF cũng giảm triển vọng kinh tế đối với Hàn Quốc vào năm 2023 từ mức 2,9% trước đó xuống còn 2,1%. Trong bối cảnh đó, Lee Sang-ho, Trưởng nhóm chính sách kinh tế tại Viện nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc (KERI), vẫn thận trọng về khả năng Hàn Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và các rủi ro toàn cầu khác do cuộc xung đột quân sự ở Ukraine gây ra đã và đang làm suy yếu các nền kinh tế đối tác thương mại của Hàn Quốc. Ông nói: “Xuất khẩu có mối liên hệ chặt chẽ với tình hình kinh tế của các đối tác đó và chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn liệu nền kinh tế Hàn Quốc có phát triển như kế hoạch hay không, trừ khi các đối tác của chúng ta làm tốt nhiệm vụ của họ”. Hàn Quốc được dự đoán sẽ phải chịu thâm hụt thương mại tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 7/2022. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, thâm hụt thương mại của nước này đạt tổng cộng 2,47 tỷ USD trong tháng 4; 1,61 tỷ USD trong tháng 5; 2,57 tỷ USD trong tháng 6 và 8,12 tỷ USD từ ngày 1 đến 20/7 vừa qua. Kết quả hoạt động “mờ nhạt” này diễn ra khi Trung Quốc, điểm đến của hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc, đang phải vật lộn với sự lây lan COVID-19 tồi tệ nhất trong quý II/2022. Theo đó, Trung Quốc cũng chỉ đạt mức tăng trưởng GDP quý II là 0,4% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là 1% và cũng là mức thấp nhất kể từ quý I của năm 2020 khi nền kinh tế nước này ghi nhận suy giảm kinh tế lên tới 6,8%./.Tin liên quan
BoK cần tiếp tục nâng lãi suất để đối phó với lạm phát tăng cao
Bà Suh Young-kyung, thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), cho rằng BoK nên tiếp tục tăng lãi suất trong thời điểm hiện nay để đối phó với đà tăng của lạm phát.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnTP.Hồ Chí Minh: Tầm nhìn từ siêu cụm cảng đến kinh tế đại dương
Theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương về phát triển kinh tế biển, chúng ta cần chuyển từ tư duy phát triển "ven biển" sang tư duy "đại dương".
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói bán dẫn
Ông Tsuda Kenji - Tổng Biên tập trang tin công nghệ News & Chips, cho rằng Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế hiện có.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia bán dẫn tại Nhật Bản: Cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam
Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, xây dựng năng lực nghiên cứu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
-
Ý kiến và Bình luậnIEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hồi phục bất chấp lo ngại về xung đột
IEA nhận định nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khi lưu thông qua Eo biển Hormuz được khơi thông, nguồn cung tăng trở lại nhưng rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia nhận định về mục tiêu GDP bình quân 10.000 USD của Việt Nam
Sau khi gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, nền kinh tế hiện đứng trước mục tiêu đầy tham vọng là đạt GDP bình quân đầu người 10.000 USD trong khoảng 10 năm tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTôn trọng lịch sử, tiền nhân và lãnh tụ
Tôn trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân và lãnh tụ không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là giá trị văn hóa được hun đúc suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF đánh giá tích cực chương trình tài chính của Argentina
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/7 đánh giá tích cực chương trình tài chính mới do Chính phủ Argentina công bố nhằm đáp ứng các nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ của Kho bạc.
-
Ý kiến và Bình luậnUOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 8,5%
Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm, Ngân hàng UOB (Singapore) đã nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn đáng kể thay vì mức 7% trước đó.










