BNEWS Madrid hiện được đánh giá là đối thủ đứng thứ hai trong cuộc đua thu hút doanh nghiệp từ trung tâm tài chính London của Anh sau khi nước này quyết định “chia tay” EU.
Thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hy vọng rằng với những lợi thế riêng về chính sách ưu đãi, luật lao động linh hoạt, chi phí thấp, thời tiết thuận lợi, và nền bóng đá sôi động, Madrid sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp muốn chuyển trụ sở khỏi nước Anh sau khi “xứ sở sương mù” rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
Brexit mang lại cơ hội lớn cho nhiều thành phố thủ đô tại "lục địa già", trong đó có Madrid. Madrid hiện được đánh giá là đối thủ đứng thứ hai trong cuộc đua thu hút doanh nghiệp từ trung tâm tài chính London của Anh sau khi nước này quyết định “chia tay” EU.
Tuy nhiên, các quan chức chính quyền thành phố tin tưởng rằng Madrid có đầy đủ các yếu tố để các doanh nghiệp cân nhắc bên cạnh các thành phố khác như Frankfurt, Paris hay Dublin, khi họ muốn chuyển trụ sở tại châu Âu ra bên ngoài nước Anh.
Daniel Lacalle, Giám đốc một công ty quản lý quỹ của Tây Ban Nha tại London, cho hay Madrid có đội ngũ nhân viên tài năng, có trình độ, chi phí trả lương tương đối thấp so với các trung tâm tài chính khác. Hơn nữa, luật lao động của Madrid cũng linh hoạt hơn rất nhiều so với Frankfurt hay Paris.
Với mức giá thuê trung bình 27 euro/m2, Madrid có chi phí thuê văn phòng thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn khác ở châu Âu như Paris, Frankfurt, Dublin và Milan.
Kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit, các quan chức thuộc Bộ Kinh tế Tây Ban Nha đã tiến hành các cuộc tiếp xúc với các công ty đặt trụ sở tại Anh. Madrid đặt trọng tâm phát triển chức năng “back office”, tức là những việc liên quan đến sổ sách, văn phòng và kế toán công ty.
Bên cạnh đó, Madrid cũng nhắm tới mục tiêu trở thành bến đỗ cho các quỹ và các công ty muốn tiếp cận thị trường Mỹ Latinh.
- Từ khóa:
- madrid
- trung tâm tài chính London
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%








