BNEWS Theo Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Malaysia, nước này có tiềm năng trở thành trung tâm kỹ thuật số hàng đầu được các công ty công nghệ nước ngoài lựa chọn tại khu vực Đông Nam Á.
Bộ trưởng Truyền thông và Kỹ thuật số Malaysia, ông Fahmi Fadzil khẳng định rằng trong tương lai, Malaysia có tiềm năng trở thành trung tâm kỹ thuật số hàng đầu được các công ty công nghệ nước ngoài lựa chọn tại khu vực Đông Nam Á.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu tại buổi lễ ra mắt ứng dụng công nghệ thông minh ngày 21/3, Bộ trưởng Fahmi Fadzil cho biết Malaysia trước đây là điểm đến ưa thích của các nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu, lý do là bởi quốc gia Đông Nam Á này có cơ sở hạ tầng an ninh mạng và truyền thông mạnh cũng như người dân có kiến thức kỹ thuật số.
Bộ trưởng Fadzil cũng đánh giá việc công ty công nghệ tiêu dùng FreeYond có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc lựa chọn Malaysia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á để tiếp thị sản phẩm của mình là một dấu hiệu tích cực. Theo ông, quyết định này không chỉ có tác động về mặt đầu tư mà còn biến Malaysia thành một trung tâm cho nhiều sản phẩm dựa trên công nghệ khác.
Hồi năm 2021, Malaysia đã công bố Kế hoạch chi tiết kinh tế kỹ thuật số (MyDigital) nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng của lĩnh vực kinh tế quan trọng này. Kế hoạch tổng thể được thực hiện trong 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên từ 2021-2022, tập trung vào việc tăng cường sử dụng kỹ thuật số cơ bản. Giai đoạn hai từ 2023-2025, trong đó trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và giai đoạn ba từ 2026-2030 sẽ đưa Malaysia trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về chương trình số và an ninh mạng trong thị trường khu vực./.
Tin liên quan
Malaysia sẽ cấp khí hydro cho thủ đô mới của Indonesia
Malaysia đã đạt được thỏa thuận về việc đầu tư và cung cấp khí hydro cho thủ đô mới Nusantara của Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










