BNEWS Malaysia đã đạt được thỏa thuận về việc đầu tư và cung cấp khí hydro cho thủ đô mới Nusantara của Indonesia.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu với báo giới sau phiên họp chính phủ ngày 19/3, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thông báo cho ông về thỏa thuận giữa chính quyền bang Sarawak (nằm trên đảo Borneo) và Indonesia. Người đứng đầu Chính phủ Malaysia nhận định thông tin này rất hữu ích trong việc giành được niềm tin của giới đầu tư.
Trong khi đó, Thủ hiến bang Sarawak Abang Johar chia sẻ ông đã hội kiến Tổng thống Joko Widodo tại Indonesia và thảo luận về khoản đầu tư liên quan đến dự án cung cấp khí hydro cho Nusantara. Quan chức này khẳng định thỏa thuận cho thấy sự tin tưởng của Indonesia đối với chính phủ của Thủ tướng Anwar Ibrahim.
Thủ đô mới của Indonesia nằm trên đảo Borneo, được coi là giữ vai trò trung tâm, là biểu tượng cho bản sắc của quốc gia. Với diện tích khoảng 56.180 ha, Nusantara sẽ đóng vai trò là trung tâm hành chính của Indonesia, trong khi Jakarta - thủ đô hiện tại và là nơi sinh sống của hơn 10 triệu dân, sẽ vẫn là trung tâm kinh tế và tài chính. Lý do Indonesia phải dời đô là do dân cư quá đông khiến kẹt xe trở thành vấn nạn, bên cạnh đó là việc Jakarta đang ngày một lún xuống nên thường xuyên bị ngập lụt.
Chính quyền Tổng thống Widodo đặt mục tiêu biến thủ đô mới thành một siêu trung tâm ít phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, là "đất lành" cho các ngành dược phẩm, y tế, công nghệ và phát triển bền vững ngoài đảo Java. Nusantara sẽ có chính quyền cấp tỉnh, ngang với 34 tỉnh khác của Indonesia và cách thủ đô hiện tại khoảng 2.000 km về phía Đông Bắc. Người đứng đầu Nusantara tương đương một bộ trưởng trong nội các./.Tin liên quan
Doanh nghiệp Malaysia đang đầu tư nhiều nhất vào thủ đô mới của Indonesia
Malaysia được cho là đứng đầu danh sách các quốc gia có các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đổ tiền đầu tư vào thủ đô mới Nusantara của Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










