Malaysia đề xuất định vị ASEAN như trung tâm năng lượng xanh toàn cầu

15:39' - 12/02/2026
BNEWS Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof cho biết ASEAN phải đẩy nhanh việc định vị khối này như một trung tâm năng lượng xanh toàn cầu.
Phó Thủ tướng Malaysia Fadillah Yusof cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải đẩy nhanh việc phát triển hệ thống lưới điện thông minh và số hóa để thúc đẩy hợp tác năng lượng khu vực, cũng như định vị khối này như một trung tâm năng lượng xanh toàn cầu.

Hãng tin Bernama dẫn phát biểu của ông Fadillah trong một phiện thảo luận tại Diễn đàn Khí hậu ASEAN ở Jakarta,  Indonesia ngày 11/2 kêu gọi các nước thành viên tăng cường số hóa để hỗ trợ kết nối điện xuyên biên giới, đồng thời cải thiện sự phối hợp trong quản lý hệ thống điện khu vực. Ông nói: “Chúng ta phải xem xét hệ thống lưới điện thông minh và thực hiện số hóa. Tất cả mọi người sẽ cùng chia sẻ cam kết của chúng ta, không chỉ về giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn về các sáng kiến xanh. Và cuối cùng, ASEAN có thể trở thành nguồn năng lượng hoặc pin cho thế giới”.

 
Ông Fadillah, cũng là Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước Malaysia, cho rằng ASEAN có tiềm năng lớn để trở thành một nhân tố chính trong nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, chỉ khi hợp tác và làm việc cùng nhau, ASEAN mới có thể thịnh vượng. Bên cạnh đó, tài chính hỗn hợp và đầu tư nước ngoài vẫn rất quan trọng để hỗ trợ ASEAN đạt được kết nối lưới điện khu vực.

Malaysia đã bày tỏ sẵn sàng đóng góp và hỗ trợ Philippines, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, theo đuổi chương trình nghị sự năm nay, đặc biệt là thúc đẩy sáng kiến lưới điện ASEAN, vốn đã nhận được cam kết 2 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Các nước ASEAN đang nỗ lực để tăng cường khả năng kết nối thông qua những dự án như sáng kiến Lưới điện Borneo - liên kết Indonesia và Brunei với Bán đảo Malaysia thông qua cáp ngầm dưới biển. Bán đảo Malaysia đã được kết nối với Singapore, Thái Lan và Lào, đồng thời một thỏa thuận cũng đã được ký kết giữa Malaysia và Việt Nam về kết nối thông qua cáp ngầm dưới biển. Ông Fadillah kỳ vọng sáng kiến này sẽ cho phép toàn bộ khu vực ASEAN được kết nối với nhau và chia sẻ nguồn năng lượng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục