Malaysia giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak

07:41' - 03/02/2024
BNEWS Ngày 2/2, Hội đồng ân xá Malaysia công bố giảm án cho cựu Thủ tướng Najib Razak, bị kết tội tham nhũng và rửa tiền liên quan đến Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), từ 12 năm xuống còn 6 năm tù giam.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Hội đồng ân xá Malaysia cho biết ông Najib sẽ được trả tự do vào ngày 28/8/2028. Mức nộp phạt cũng được giảm từ 210 triệu ringgit xuống còn 50 triệu ringgit (10,59 triệu USD). Tuy nhiên, Hội đồng ân xá cũng nêu rõ rằng nếu không nộp phạt, ông Najib sẽ phải chịu thêm 1 năm tù giam, đến năm 2029.

 

Cựu Thủ tướng Najib Razak, 70 tuổi, bắt đầu thụ án tù vào tháng 8/2022 và hiện tiếp tục bị xét xử về các cáo buộc khác liên quan vụ bê bối quỹ 1MDB gây thất thoát hàng tỷ USD, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Liên minh Hy vọng (PH) vào năm 2018.

1MDB là quỹ đầu tư do ông Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục