Bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên tàu cá

20:45' - 02/02/2024
BNEWS Chiều 2/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên tàu cá hoạt động trên vùng biển Tây Nam.
Qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 với Công an tỉnh Bình Định về việc kiểm tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Trường có Quyết định truy nã đang lẩn trốn trong tàu cá hoạt động trên biển, sáng 1/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động Tàu CSB 2004 tuần tra, kiểm soát xác định mục tiêu bắt giữ đối tượng.

Lúc 12 giờ 10 phút, ngày 1/2, tại khu vực biển Tây Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) khoảng 10 hải lý, Tàu CSB 2004 phát hiện, kiểm tra tàu cá BĐ 93784 TS. Tại thời điểm kiểm tra, tàu có 8 thuyền viên, do anh Nguyễn Tấn Dan, thường trú tại Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định làm thuyền trưởng.

Qua rà soát, xác minh, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Trường (sinh ngày 21/6/1996, địa chỉ thường trú tại thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) là đối tượng có Quyết định truy nã.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo Tàu CSB 2004 tổ chức dẫn giải tàu cá BĐ 93784 TS và đối tượng về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Đến 14 giờ, ngày 2/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, Công an địa phương tiến hành bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Định để di lý đối tượng về Bình Định xử lý. Đây là thành tích công tác phối hợp quan trọng mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Công an tỉnh Bình Định đạt được, khi chỉ trong vòng 48 giờ, từ khi nắm thông tin đã kịp thời bắt giữ đối tượng bị truy nã lẩn trốn trên tàu cá hoạt động trên biển.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục