Mập mờ giá bán điện ở Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải
Người dân sử dụng điện sản xuất nhưng phải nộp tiền điện kinh doanh, yêu cầu người sử dụng điện phải hỗ trợ thêm vào 851 đồng/kWh so với giá quy định.
Việc làm “tùy hứng”, không theo các quy định tại Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải, xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
*Không mua giá điện kinh doanh, bị dọa cắt điện Khi chúng tôi có mặt tại xã Hoằng Hải để tìm hiểu sự việc trên, rất nhiều người dân kéo đến để bày tỏ nỗi bức xúc.Hàng chục hộ dân đang dùng điện với mục đích sản xuất như: hàn xì, chạy máy xay xát, quạt công nghiệp cho các trang trại chăn nuôi lớn, máy đóng gạch vồ… cho rằng, họ chịu thiệt đơn thiệt kép với cách thu tiền điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải.
Bởi, theo Thông tư số 23/VBHN-BCT, ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện thì các hộ dân trên phải được mua điện với mục đích sử dụng là điện sản xuất (theo mục 3, điều 7, chương II).Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải không bán điện sản xuất mà yêu cầu các hộ phải mua điện với hình thức sử dụng là điện kinh doanh.
Tại Quyết định số 648/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, ngày 20/3/2019 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện thì giá điện sản xuất trung bình chỉ 1.685 đồng/kWh, nhưng điện kinh doanh có giá trung bình tới 2.666 đồng/kWh. Có nghĩa, mỗi kWh điện, người dân phải chịu thiệt gần 1.000 đồng.Nhiều hộ sản xuất dùng tới hàng nghìn kWh điện mỗi tháng nên phải trả cao hơn hàng triệu đồng so với được mua điện sản xuất như quy định.
Điển hình như trường hợp gia đình ông Lê Xuân Dự ở thôn Trung Thượng xã Hoằng Hải, có trang trại nuôi thỏ quy mô lớn. Theo Thông tư số 23/VBHN-BCT, ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương được sử dụng điện sản xuất.Tuy nhiên gia đình ông Dự phải mua điện kinh doanh của Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải.
Trong tháng 7 vừa qua, trang trại gia đình ông phải chi hơn 12 triệu đồng để trả tiền điện. Nhưng nếu được tính giá điện sản xuất theo quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT thì gia đình chỉ phải trả khoảng 9 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hữu Long, ở đội 8, thôn Đông Hòa xã Hoằng Hải cho biết, gia đình ông dùng điện 3 pha cho xay xát lúa gạo và lâu nay, gia đình ông được Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải bán điện theo hình thức điện kinh doanh. Đến tháng 4 vừa qua, gia đình ông có xin làm thêm hầm cấp đông để cất trữ hải sản. “Thấy không đúng theo Thông tư số 23/VBHN-BCT, tôi có phản ánh nhiều lần nhưng người của hợp tác xã nói chỉ bán điện kinh doanh chứ không bán điện sản xuất, nếu không đồng ý thì họ cắt điện”, ông Long tâm sự Không thể để hoạt động sản xuất bị đình trệ, ông Long vẫn phải chấp nhận sử dụng mức điện kinh doanh. Ông Long rất mong các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền và ngành điện vào cuộc làm rõ để đem lại quyền lợi cho hàng chục hộ gia đình trong xã. Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ tính riêng 3 thôn là Trung Thượng, Đông Hòa và An Lạc đã có gần 30 hộ đang sử dụng điện với mục đích sản xuất. Đa phần trong số này hiện phải mua điện với giá điện kinh doanh đắt hơn 1.000 đồng/kWh. Đại diện các hộ dân còn cho rằng, khi đấu mối để mắc điện từ những năm trước, họ có yêu cầu làm hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải, nhưng phía Hợp tác xã nói điều này là không cần thiết. Một việc làm vô lý khác là từ nhiều năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải yêu cầu nhiều hộ gia đình trong xã phải hỗ trợ thêm 851 đồng/kWh. Có hộ gia đình dùng điện sản xuất với lượng tiêu thụ hàng nghìn kWh mỗi tháng nên số tiền hỗ trợ này lên đến cả triệu đồng. Cũng theo phản ánh của nhiều người dân xã Hoằng Hải, trong những năm qua, nhiều gia đình từng bị cắt điện sai quy định do “dám” phản ánh những việc làm chưa phù hợp của Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải. Cách đây chưa lâu, gia đình ông Lê Ngọc Hợp ở thôn Thanh Xuân trong xã bị cắt điện hơn 10 ngày do ông có ý kiến lên Hội đồng nhân dân xã Hoằng Hải về những cách làm khuất tất của đơn vị bán điện này.*Các hộ dân tự nguyện hỗ trợ?
Tại buổi làm việc của phóng viên TTXVN với ông Hồ Hữu Thành, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải thừa nhận là có việc người dân hỗ trợ 851 đồng/kWh điện và việc này đã được triển khai từ lâu.Nhưng khác với nhiều người dân phản ánh là bị gượng ép phải “hỗ trợ”, thì ông giám đốc hợp tác xã này lại cho rằng, đó là do các hộ tự nguyện. Theo ông Thành, từ nhiều năm trước, thấy anh em hợp tác xã vất vả, nhiều người đến bày tỏ mong muốn được hỗ trợ 851 đồng/kWh điện.
Khi được hỏi việc xin hỗ trợ khoản tiền này dựa vào quy định nào, ông Thành không trả lời và tiếp tục lái sang nội dung khác. Ông Thành cũng không nắm được hiện có bao nhiêu hộ từng “hỗ trợ” khoản tiền này và cũng không thống kê được tổng số tiền đã thu. Với phản ánh của hàng chục hộ đang dùng điện theo diện mua điện sản xuất được quy định tại Thông tư số 23/VBHN-BCT, ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương, nhưng Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải lại yêu cầu họ mua điện với hình thức là điện kinh doanh, ông Thành lý giải “do chưa đủ điện nên chúng tôi chỉ bán điện kinh doanh cho các hộ mà chưa bán điện sản xuất”. Cách giải thích này không hợp lý, bởi lẽ, có tính theo mục đích sử dụng nào đi nữa, thì lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ gia đình hay cơ sở sản xuất vẫn bằng chừng ấy mỗi tháng.Ông Thành cũng thừa nhận việc làm này chưa thật sự đúng và cho rằng, nếu các hộ muốn mua điện theo mục đích điện sản xuất thì làm đơn đề nghị và làm thủ tục hợp đồng đăng ký mua bán điện sản xuất, để hợp tác xã giải quyết.
Tuy nhiên, trao đổi các vấn đề trên, ông Lê Quang Hiếu, Giám đốc Điện lực Hoằng Hóa cho biết, về nguyên tắc bán điện cho các hộ sản xuất hay kinh doanh, phía điện lực phải cho người xuống khảo sát để xác định mục đích sử dụng điện.Trên cơ sở đó phía điện lực sẽ làm hợp đồng mua bán điện với người dân để sử dụng đúng mục đích, chứ không được tự ý chuyển từ giá điện sản xuất sang điện kinh doanh.
Ông Lê Tiến Lam, Giám đốc Sở Công Thương cho hay sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn về kiểm tra hoạt động bán điện của Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải và vi phạm đến đâu, Sở Công Thương sẽ xử lý nghiêm đến đó./.Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Phạt 40 triệu đồng một công ty bán điện giá cao cho dân
18:31' - 07/07/2020
Lực lượng chức năng vừa phát hiện các hoá đơn tiền điện do Công ty TNHH Phúc Đạt Thành xuất bán cho các hộ dân tại Bình Thuận có giá bán điện cao hơn so với quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
-
Kinh tế Việt Nam
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: Sớm hoàn thành các thỏa thuận khung về mua bán điện
13:58' - 26/05/2020
Ngày 26/5, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về dự án điện khí hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu và các dự án năng lượng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Lần đầu livestream kết nối tiêu thụ gạo ST25
11:28'
Phiên livestream chính sẽ diễn ra từ 9h30 đến 11h30 ngày 25/10/2025 trên kênh Hello Vietnam, với tâm điểm là gạo ST25 - giống gạo từng đạt danh hiệu “ngon nhất thế giới”.
-
Thị trường
TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thí điểm Sàn giao dịch lợn hơi từ tháng 12/2025
11:12'
Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo UBND TP. Hồ Chí Minh về đề xuất phương án thí điểm tổ chức giao dịch thịt lợn qua Sàn Giao dịch.
-
Thị trường
Lá chắn công nghệ chống gian lận thương mại trên môi trường số
10:27'
Bộ Công Thương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu để bịt kẽ hở gian lận thương mại trên môi trường số.
-
Thị trường
Thị trường hoa 20/10 “nở rộ” cả online lẫn chợ truyền thống
19:20' - 20/10/2025
Cả chợ dân sinh, gánh hoa rong lẫn cửa hàng đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến, sức mua qua kênh online cũng tăng đáng kể.
-
Thị trường
Giá giảm, áp lực tăng, doanh nghiệp gạo Việt chuyển hướng thị trường
17:23' - 19/10/2025
Nhiều doanh nghiệp buộc phải tái cấu trúc chiến lược, chuyển hướng sang các thị trường xa hơn như châu Phi, hay xúc tiến mạnh mẽ hơn các sản phẩm cao cấp sang các thị trường khó tính.
-
Thị trường
Đồng Tháp bứt tốc đưa ngành yến ra thị trường quốc tế
19:56' - 18/10/2025
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, tính đến cuối năm 2024, tỉnh có khoảng 2.380 cơ sở nuôi chim yến (đứng hàng thứ 5 trong cả nước)
-
Thị trường
OCOP góp sức làm giàu bản sắc du lịch sinh thái miền Tây
08:35' - 18/10/2025
Thay vì chỉ tiêu thụ qua các kênh truyền thống, sản phẩm sầu riêng, ốc gác bếp dược liệu, bánh tráng thủ công... của nông dân, hợp tác xã ở Cần Thơ được kết nối trực tiếp với các đơn vị du lịch lớn.
-
Thị trường
Lần đầu tiên Việt Nam sẽ có triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản
16:12' - 13/10/2025
VINAFIS EXPO 2026 – hội chợ đầu tiên bao quát toàn ngành thủy sản, kết nối chuỗi giá trị từ khai thác, nuôi trồng đến chế biến, tiêu thụ và logistics.
-
Thị trường
Bưởi Việt chinh phục Australia: Tiêu chuẩn cao, cơ hội lớn cho doanh nghiệp
12:02' - 13/10/2025
Việc trái bưởi Việt Nam vừa được chính thức chấp thuận xuất khẩu sang Australia đánh dấu thêm một bước ngoặt quan trọng, đưa quốc gia này trở thành thị trường thứ 15 của trái bưởi Việt Nam.