May 10 đặt mục tiêu doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng

14:14' - 11/02/2019
BNEWS Sáng 11/2 (Mồng 7 Tết Kỷ Hợi 2019), Tổng Công ty May 10 - CTCP tổ chức lễ Khai xuân sản xuất đầu năm và phát động phong trào vui xuân làm việc thiện...
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May 10 phát biểu tại lễ ra quân sản xuất đầu năm của May 10. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Sáng 11/2 (Mồng 7 Tết Kỷ Hợi 2019), Tổng Công ty May 10 - CTCP tổ chức lễ Khai xuân sản xuất đầu năm và phát động phong trào vui xuân làm việc thiện... Cùng thời điểm, các cơ sở khác của May 10 cũng đồng loạt khai xuân. Như vậy, ngay trong ngày làm việc đầu tiên, toàn thể trên 12.000 người lao động Tổng Công ty May 10 đã hăng hái bước vào sản xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May 10 cho biết, năm 2018, tổng doanh thu của May 10 đạt hơn 3.000 tỷ đồng, đạt 98,7% so với năm 2017; nộp ngân sách 52,92 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; lợi nhuận 66 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, tăng 5,6 % so với năm 2017. Thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,4 % so với năm 2017…

Trong lễ ra quân sản xuất đầu năm xuân Kỷ Hợi 2019. BàNguyễn Thị Thanh Huyền, Tổng giám đốc TCT tăng quả Tết cho các đơn vị sản xuất của Công ty. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Ông Giang nhấn mạnh, bước sang năm 2019, May 10 vẫn phải cạnh tranh gay gắt do vậy cần phát huy nội lực, đi đầu về công nghệ, có trách nhiệm đầy đủ với người lao động, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo môi trường làm việc trong và ngoài nhà máy.
Ông Thân Đức Việt, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công May 10 cho biết, trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới, cùng với sự gia tăng cạnh tranh giữa các quốc gia, năm 2019 được coi là một năm tương đối thách thức không chỉ đối với ngành dệt may nói chung mà cả Tổng Công ty May 10 nói riêng. Tuy nhiên, May 10 vẫn đặt mục tiêu doanh thu (chưa VAT) đạt 3.211 tỷ đồng; tăng trên 200 tỷ đồng so với năm 2018. Lợi nhuận toàn công ty đạt 70 tỷ đồng; giảm giờ làm thêm.
Ông Thân Đức Việt cho biết thêm, ngày làm việc đầu tiên của năm mới hôm nay hầu hết công nhân và lãnh đạo công ty đã có mặt đầy đủ, công nhân sẵn sàng tại vị trí làm việc. 

Công nhân Lê Thị Thanh, gắn bó làm việc tại May 10 hơn 16 năm. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Tại Tổng công ty ở Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội, công nhân Lê Thị Thanh, quê ở Hà Nội, gắn bó làm việc tại May 10 hơn 16 năm cho biết, Tổng Công ty May 10 là nơi có môi trường làm việc rất tốt, mọi người lao động đều phấn khởi, quay trở lại làm việc ngay ngày đầu tiên với tinh thần lao động hăng say. Theo chị Thanh, làm việc tại đây không chỉ có chị mà tất cả các công nhân ở đây đều được công ty quan tâm, lãnh đạo công ty luôn chăm lo tốt việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

Em Phạm Thị Thu Bình, công nhân Xí nghiệp May 2 của May 10 cho biết, ngày hôm qua em từ quê Hà Nam trở lại Hà Nội để sáng nay bắt tay vào làm việc. Em mới vào làm May 10 chưa đầy một năm (8 tháng) nhưng được các cấp lãnh đạo quan tâm, công ty tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, luôn có việc làm ổn định. Mới vào làm nhưng thu nhập của em có mức trên 5-6 triệu đồng/tháng thưởng Tết rất thỏa đáng với tháng lương 13.

Nhiều công nhân của May 10 ở xa tận Thái Bình, Nam Định sau thời gian ăn Tết đã quay trở về Hà Nội từ ngày hôm rước để tham gia ngày làm việc đầu tiên đầy đủ, đúng giờ với quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019, góp phần đưa May 10 ngày càng phát triển./.

>>>Tổng công ty May 10 báo công dâng Bác

>>> May 10 đặt mục tiêu lợi nhuận 70 tỷ đồng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục