Mercedes-Benz thu hồi hơn 13.000 xe tại Nam Phi

10:02' - 14/06/2022
BNEWS Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia (NCC) của Nam Phi kêu gọi các chủ sở hữu dòng xe Mercedes-Benz ở nước này tạm ngừng sử dụng xe trong bối cảnh hãng tiến hành một đợt thu hồi toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia (NCC) của Nam Phi kêu gọi các chủ sở hữu dòng xe Mercedes-Benz ở nước này tạm ngừng sử dụng xe trong bối cảnh hãng tiến hành một đợt thu hồi toàn cầu.

 

Đợt thu hồi liên quan đến lỗi phanh có thể do ăn mòn ở các điểm nối vỏ của Mercedes-Benz ML, GL (mẫu 164) và R-Class (mẫu 251), được sản xuất từ năm 2006 đến 2019. NCC cho biết lỗi trên có thể dẫn đến hỏng phanh, do đó có thể gây tai nạn hoặc thương tích cho người sử dụng.

NCC cho biết đang giám sát việc thu hồi và đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến 13.159 chiếc xe đang được sử dụng ở Nam Phi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục