Mexico tiếp nhận lượng kiều hối kỷ lục

08:38' - 07/04/2021
BNEWS Ngân hàng trung ương Mexico (Banxico) vừa thông báo, trong hai tháng đầu năm 2021, quốc gia này đã tiếp nhận lượng kiều hối kỷ lục 6,741 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020.
Theo số liệu thống kê, trong hai tháng đầu năm, hơn 18,6 triệu giao dịch chuyển tiền đã được thực hiện và lượng tiền mỗi giao dịch bình quân đạt 347 USD, tăng tương ứng 12% và 7,8%.

Mỹ tiếp tục là thị trường cung cấp kiều hối lớn nhất của Mexico, chiếm 95% tổng số, tiếp đến là Canada, Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Italy. Các chuyên gia kinh tế nhận định lượng kiều hối đổ về Mexico sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định 6-7%/năm trong ngắn hạn.

Mexico hiện đứng thứ 4 thế giới về tiếp nhận kiều hối. Kiều hối hiện là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của nền kinh tế Mexico khi tỷ trọng đóng góp vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên đến 2,7%.

Trong năm 2020, dù đại dịch COVID-19 tác động lên kinh tế toàn cầu, lượng kiều hối đổ về Mexico đã lập kỷ lục với 40,607 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2019./.

>>CP sẽ mở rộng mạng lưới đường sắt đầu tiên kết nối Mỹ, Mexico và Canada

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục