BNEWS Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), Tập đoàn Microsoft ngày 15/5 cho biết sẽ yêu cầu các nhà cung cấp chính của công ty sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào cuối thập kỷ này.
Đồng thời thừa nhận thách thức lớn nhất trong việc đáp ứng các mục tiêu về khí hậu là giải quyết lượng khí thải đến từ chuỗi cung ứng và các nguồn gián tiếp khác. Giám đốc phụ trách Phát triển bền vững của Microsoft, bà Melanie Nakagawa, cho biết công ty sẽ yêu cầu các nhà cung cấp có quy mô lớn, chọn lọc sử dụng 100% điện không có carbon vào năm 2030 đối với hàng hóa và dịch vụ được giao cho Microsoft.
Các yêu cầu này sẽ được triển khai vào đầu năm tài chính 2025 như một phần của bản cập nhật tổng thể Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của công ty. Tuy nhiên công ty chưa sẵn sàng loại bỏ các nhà cung cấp không đáp ứng được mục tiêu về khí hậu.
Micorosft có ảnh hưởng to lớn đối với lĩnh vực công nghệ do có chuỗi cung ứng rộng khắp và vị trí thống trị trên thị trường. Bất kỳ động thái nào nhằm buộc các nhà cung cấp tuân thủ quy định mới đều có khả năng gây ra phản ứng trong toàn ngành trong ngắn hạn, nhưng cuối cùng sẽ có tác động tích cực đáng kể đến nỗ lực khử cacbon của ngành.
Microsoft cho biết ưu tiên hàng đầu của công ty là hợp tác với các nhà cung cấp để hỗ trợ họ đáp ứng những yêu cầu này. Trong báo cáo phát triển bền vững công bố hôm 15/5, Microsoft cũng xác định chưa đi đúng hướng trong việc sử dụng nước và cho rằng công ty cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm mức tiêu thụ và bổ sung lượng nước nhiều hơn sử dụng cho các hoạt động của trung tâm dữ liệu.
Ngoài ra, Microsoft được cho là đã yêu cầu các nhân viên điều hành điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo làm việc ở trụ sở tại Trung Quốc cân nhắc việc chuyển ra khỏi nước này, trong bối cảnh Washington ngăn chặn việc Bắc Kinh tiếp cận công nghệ tiên tiến. Theo WSJ, các nhân viên, chủ yếu bao gồm các kỹ sư Trung Quốc, đã được trao cơ hội chuyển đến các quốc gia bao gồm Mỹ, Ireland, Australia và New Zealand, tổng cộng khoảng 700-800 người tham gia lĩnh vực học máy và các công việc khác liên quan đến điện toán đám mây.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Trung Quốc là nơi có trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất của Microsoft bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Tin liên quan
Microsoft, Amazon đầu tư hàng tỷ USD tại Pháp
Microsoft đã công bố khoản đầu tư 4 tỷ euro để phát triển các trung tâm dữ liệu tại Pháp. Tương tự như vậy, Amazon cũng cam kết đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ của "đất nước hình lục lăng".
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệWhatsApp công bố tính năng mới liên quan đến tên người dùng
Bắt đầu từ ngày 29/6, WhatsApp - thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Meta - cho phép người sử dụng đặt trước tên người dùng, tính năng này sẽ chính thức được triển khai vào cuối năm nay.
-
Công nghệCuộc đua công nghệ vũ trụ ngày càng sôi động
Mỹ vẫn giữ lợi thế trong mạng băng thông rộng quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) nhờ các dự án tư nhân như Starlink và Project Kuiper, đồng thời dẫn đầu về công nghệ tên lửa tái sử dụng.
-
Công nghệCông nghệ 3D Mapping hấp dẫn người xem tại Triển lãm quy hoạch Hà Nội 100 năm
Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm ứng dụng công nghệ số, giúp người dân tiếp cận thông tin quy hoạch một cách trực quan và sinh động.
-
Công nghệKỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và bài toán cân bằng
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Israel cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường lao động và nền kinh tế số.
-
Công nghệTận dụng AI phát hiện sớm cháy rừng bằng âm thanh
Trong bối cảnh mùa Hè bước vào cao điểm và nguy cơ cháy rừng gia tăng, một startup công nghệ Firewave đang phát triển giải pháp AI nhằm phát hiện hỏa hoạn ngay từ giai đoạn sớm nhất.
-
Công nghệỨng dụng y học số giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý tim mạch
Các nghiên cứu mới nhất trên thế giới chỉ ra rằng, điều trị suy tim hiện nay cần được triển khai sớm, đầy đủ và có hệ thống; đồng thời quản lý người bệnh theo từng kiểu hình.
-
Công nghệCông nghệ làm mát đô thị để ứng phó nắng nóng cực đoan
Công nghệ này cho phép đẩy một phần năng lượng Mặt Trời trở lại khí quyển thay vì hấp thụ vào công trình, từ đó giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và góp phần cắt giảm phát thải khí nhà kính.
-
Công nghệKhoác “áo số” cho di sản nghìn năm Tháp Bà Pô Nagar
Việc áp dụng công nghệ vào di tích không thuần túy là xu hướng kỹ thuật mà là phương thức diễn giải di sản mới, sinh động và bền vững hơn.
-
Công nghệThái Lan: “Tiếp sức số” cho nông dân
Theo kế hoạch, chương trình sẽ đào tạo miễn phí theo hình thức trực tiếp và trực tuyến cho ít nhất 2.000 nông dân và doanh nghiệp SMEs trong lĩnh vực nông nghiệp.












