BNEWS Microsoft vừa công bố kết quả kinh doanh ấn tượng, khẳng định vị thế là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).
Tuy nhiên, các nhà đầu tư còn có thể yên tâm hơn khi các mảng kinh doanh ít được chú ý hơn của hãng vẫn đang tăng trưởng mạnh.
Bên cạnh cuộc đua AI, Microsoft tiếp tục thu lợi từ khách hàng doanh nghiệp chi tiêu cho công nghệ thông thường - lĩnh vực vốn là thế mạnh lâu dài của hãng. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển từ việc mua thiết bị công nghệ thông tin riêng sang thuê từ dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft. Họ cũng thuê thêm các thiết bị tính toán tiêu chuẩn như ổ cứng lưu trữ dữ liệu để phục vụ hoạt động của AI.
Tăng trưởng mạnh gần đây của mảng điện toán đám mây Azure chủ yếu đến từ các dịch vụ không liên quan đến AI. Trong quý kết thúc vào tháng Ba, hơn một nửa mức tăng 33% doanh thu Azure đến từ mảng không liên quan AI. Dù không công bố con số tương tự trong quý kết thúc vào tháng Sáu, Microsoft cho biết mảng “hạ tầng cốt lõi” - thuật ngữ chỉ dịch vụ đám mây không thuộc AI - là động lực tăng trưởng chính.
Không chỉ Azure, các mảng phi AI khác của Microsoft cũng ghi nhận đà tăng. Mảng Microsoft 365 Commercial - dịch vụ đám mây cho phần mềm như Word và Excel - tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý kết thúc vào tháng Sáu, tăng nhanh hơn quý trước đó. Doanh thu phần mềm năng suất dành cho người tiêu dùng tăng 20% lên mức cao nhất trong nhiều năm.
Giới đầu tư có thể kỳ vọng AI là động lực chính cho tăng trưởng, nhưng cổ phiếu công nghệ hiện đang phụ thuộc quá nhiều vào mảng này. Việc duy trì tăng trưởng từ các nguồn thu khác sẽ giúp Microsoft đứng vững hơn về tài chính.
Các nỗ lực AI cũng góp phần thúc đẩy mảng phi AI. Theo Giám đốc điều hành Satya Nadella, số lượng người dùng mới của Copilot - trợ lý AI tích hợp trong Word và Excel - đạt mức kỷ lục trong quý kết thúc vào tháng Sáu. Nhiều người dùng có khả năng vẫn tiếp tục sử dụng phần mềm không có AI ngay cả khi Copilot không đáp ứng kỳ vọng.
Doanh thu phi AI còn có lợi thế về biên lợi nhuận cao hơn. Theo ước tính của chuyên gia Mark Moerdler tại Bernstein Research, biên lợi nhuận gộp của Azure trong mảng phi AI đạt khoảng 73% trong quý kết thúc vào tháng Ba trong khi mảng AI chỉ đạt từ 30% đến 40% do chi phí hạ tầng quá lớn.
Nhu cầu đối với các dịch vụ phi AI sinh lời cao của Microsoft vẫn đang duy trì ở mức hợp lý. Mặc dù đầu năm, chi tiêu công nghệ thông tin có phần chững lại do lo ngại về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và triển vọng kinh tế toàn cầu, nhưng sang quý II, tâm lý đã cải thiện. Một khảo sát của UBS thực hiện vào tháng 7/2025 cho thấy thái độ tích cực rõ rệt hơn đối với chi tiêu. Hầu hết khách hàng vẫn tiếp tục chuyển hoạt động tính toán lên đám mây, trái ngược với kết quả khảo sát tháng 4 trước đó.
Về dài hạn, không ai nghi ngờ rằng điện toán đám mây sẽ tiếp tục tăng trưởng theo hướng có lợi cho Microsoft. Dù Amazon và Google cũng phát triển nhanh, nhưng không sở hữu hệ sinh thái phần mềm doanh nghiệp đa dạng như Microsoft để mở rộng dấu ấn đám mây, kể cả ngoài AI. Amazon cho biết mảng đám mây của họ tăng 17,5% trong quý kết thúc vào tháng Sáu - thấp hơn kỳ vọng và khiến CEO Andy Jassy phải lý giải cho sự vượt trội của Azure. Ông cho rằng lợi thế gần đây của Azure “chỉ là khoảnh khắc nhất thời”. Cổ phiếu Amazon đã giảm khoảng 8% vào thứ Sáu (1/8).
Vấn đề đặt ra cho nhà đầu tư Microsoft không phải là triển vọng mà là định giá. Từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu của hãng đã tăng gần 40%, đẩy chỉ số P/E kỳ vọng lên hơn 33 lần - cao hơn một chút so với Amazon và cao hơn nhiều so với Alphabet (Google), hiện giao dịch ở mức khoảng 18 lần lợi nhuận kỳ vọng.
Tuy nhiên, mức định giá này vẫn có thể chấp nhận được, bởi tăng trưởng AI của Microsoft là thực tế - nhưng không phải là điểm sáng duy nhất của “gã khổng lồ phần mềm” này.
Tin liên quan
Google công bố gói hỗ trợ 37 triệu USD phát triển trí tuệ nhân tạo ở châu Phi
Tập đoàn công nghệ Google của Mỹ đã công bố gói hỗ trợ trị giá 37 triệu USD nhằm thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở châu Phi.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpNinh Bình không giao dự án mới cho chủ đầu tư chậm tiến độ
Ngày 19/8, tại phường Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình kết nối Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”.
-
Doanh nghiệpRa mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh trị giá 50 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức lễ ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh giai đoạn 2026 – 2030 với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpVietjet khai thác 5 đường bay đến Đà Lạt ngay khi sân bay Liên Khương mở lại
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội.
-
Doanh nghiệpChỉ hơn 1 giờ bay: Người miền Tây từ nay đi Đà Lạt quá dễ!
Đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở rộng không gian liên kết du lịch, thương mại giữa miền Tây và Tây Nguyên.
-
Doanh nghiệpPhối hợp bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho APEC 2027
SSO và các đơn vị điện lực triển khai đồng bộ 37 nhiệm vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.
-
Doanh nghiệpDấu ấn PVFCCo- Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp nâng chuẩn, chế biến sâu để chinh phục thị trường EU
Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông, lâm, thủy sản rất phong phú. Điều Việt Nam cần là công nghệ để biến nguồn tài nguyên đó thành những sản phẩm cao cấp có giá trị gia tăng lớn.
-
Doanh nghiệpPOSCO DX giảm 50% chi phí hạ tầng AI nhờ chip NPU nội địa
Công ty Posco DX (Hàn Quốc) ngày 18/8 thông báo nền tảng Vision AI dùng chip NPU nội địa có thể giảm khoảng 50% chi phí đầu tư, vận hành và 90% điện năng so với GPU.
-
Doanh nghiệpNhật Bản đầu tư 12,5 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu AI tại Akita
Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá khoảng 12,5 tỷ USD tại Akita, Nhật Bản dự kiến vận hành từ năm 2030, được kỳ vọng tạo động lực thu hút công nghệ, vốn và nhân lực.











