Miền Bắc Italy trải qua tháng 10 nóng nhất kể từ năm 1800

12:33' - 09/11/2022
BNEWS Hội đồng Nghiên cứu quốc gia của Italy cho biết các vùng đất rộng lớn ở miền Bắc nước này vừa trải qua tháng 10 nóng nhất kể từ khi các cơ quan chức năng bắt đầu theo dõi nhiệt độ vào năm 1800.

Theo hội đồng trên, nhiệt độ tại khu vực miền Bắc Italy cao hơn 3,18 độ C so với mức thông thường.

Tuy nhiên, đánh giá chung trên phạm vi toàn Italy, mức nhiệt này dù cao song chưa phá được kỷ lục trước đó.

 

Cụ thể, mức nhiệt này cao hơn 2,08 độ C so với thông thường và là mức tăng cao thứ hai, sau mức tăng kỷ lục 2,13 độ C ghi nhận hồi năm 2001.

Ngoài nhiệt độ cao, hầu hết khu vực của Italy đều thiếu mưa và chứng kiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, gồm bão, lũ và gió mạnh, gia tăng.

Miền Bắc Italy ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 10, sau khi trải qua đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài, bất thường trong những tháng mùa Hè năm nay, khiến hàng trăm người tử vong và sản xuất nông nghiệp giảm.

Theo các báo cáo trước đó của Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Italy, năm nay có thể là năm nóng nhất ở nước này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục