Mô hình 6 bước bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng của Bệnh viện Quân y 87
Nhằm phát hiện sớm, không bỏ sót các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và đưa F0 ra khỏi cộng đồng đi điều trị, khoanh vùng, truy vết nhanh các đối tượng tiếp xúc gần, thực hiện cách ly theo quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và cộng đồng; Bệnh viện Quân y 87 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã thực hiện mô hình bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng ở khu vực nguy cơ rất cao (vùng đỏ).
Mô hình trên có quy trình gồm 6 bước. Trong đó, bước đầu tiên là khảo sát tình hình dịch, đặc điểm dân cư và phân luồng dân cư nơi sàng lọc.
Bước 2, điều tra, lập danh sách từng hộ gồm tất cả người đang thường trú và tạm trú trong gia đình.
Bước 3, phối hợp với địa phương phân công nhiệm vụ cho các lực lượng, cụ thể: chỉ đường, hướng dẫn; lấy mẫu test, truy vết, khử khuẩn; bảo vệ an ninh, chốt chặn, vận chuyển người nghi nhiễm.
Bước 4, tổ chức lấy mẫu theo thứ tự vùng đỏ, cam, vàng và xanh theo hình thức lấy cuốn chiếu từng tổ dân phố, hộ gia đình, đảm bảo 100% số nhân khẩu thực tế được lấy mẫu.
Bước 5, khi phát hiện ca test nhanh dương tính, các đội sẽ trang bị đồ phòng hộ cho người nghi nhiễm; phong tỏa khu vực, hộ gia đình có người nghi nhiễm, cách ly tại chỗ, chờ kết quả khẳng định; khử khuẩn khu vực có nguy cơ; truy vết các trường hợp nghi ngờ; chuyển ca nghi ngờ về vùng đệm của Bệnh viện Quân y 87 để xét nghiệm RT-PCR; đồng thời, lập chốt canh phòng tại nhà các ca nghi nhiễm chờ kết quả RT-PCR và khu vực quản lý F2 tại nhà.
Nếu kết quả RT-PCR khẳng định ca nhiễm sẽ chuyển F0 tới bệnh viện dã chiến; F1 đưa tới khu vực cách ly; bàn giao F2 cho địa phương quản lý; nếu âm tính trả về địa phương.
Bước 6, sau khi kết thúc chiến dịch, đội sẽ lập biên bản bàn giao cho địa phương quản lý vùng sạch; khu vực cho người nghi nhiễm; danh sách người đã test sàng lọc; danh sách F0, F1 nghi ngờ; điều chỉnh bố trí lại các chốt sau khi có kết quả sàng lọc…
Đại tá Trịnh Viết Thắng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 cho biết, từ ngày 25-30/8, bệnh viện đã thành lập và cử Đội hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 gồm 17 thành viên để hỗ trợ phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang – một trong các xã, phường đang cách ly y tế.
Đội đã phân luồng lại tổng thể toàn bộ 17 tổ dân phố, phối hợp với địa phương lập 9 chốt canh phòng tại các gia đình có trường hợp F0, F1, F2 và khu vực dân cư phức tạp; đồng thời, xây dựng quy trình sàng lọc, xét nghiệm, phân loại cách ly người mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Thiếu tá Lê Bá Vĩnh, Bệnh viện Quân y 87, Đội trưởng Đội hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Vĩnh Trường cho biết, đợt 1 sàng lọc với 100% dân số tại 17 tổ, Đội hỗ trợ lấy 16.371 mẫu, qua đó phát hiện 57 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.
Trong đó, tại 5 tổ dân phố thuộc vùng đỏ ghi nhận 46 trường hợp, 12 tổ còn lại có 11 trường hợp. Ngày 30/8, Đội thực hiện sàng lọc đợt 2 cho 5 khu vực vùng đỏ, với 2.039 người, phát hiện 3 ca nghi nhiễm trong 1 gia đình F2 đã được lực lượng địa phương cách ly tại chỗ trước đó.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao hiệu quả mô hình với quy trình 6 bước bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nhận diện được tình hình dịch của Bệnh viện Quân y 87, trên cơ sở đó giúp địa phương thu hẹp vùng đỏ và mở rộng vùng xanh.
Bệnh viện Quân y 87 xác định được quy trình chuẩn, hệ thống chỉ huy chặt chẽ, có cơ sở vật chất, tinh thần và trách nhiệm cao trong việc hỗ trợ phòng, chống dịch cùng với thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình của Bệnh viện Quân y 87 theo hướng “đánh chắc, giữ chắc” để nhân rộng toàn tỉnh, có thể áp dụng sàng lọc 3 đợt trong 12 ngày với thời gian cụ thể; trong đó, đợt 1 là 5 ngày), đợt 2 là 4 ngày và đợt 3 là 3 ngày.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Sở Y tế đã xây dựng xong dự thảo quy trình chung 7 bước về sàng lọc, xét nghiệm, phân loại, cách ly người mắc COVID-19 để áp dụng chung cho toàn tỉnh.
Quy trình của tỉnh căn bản nội dung dựa trên quy trình của Bệnh viện Quân y 87, có thêm bước tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức đến từng hộ; vận động cán bộ, đảng viên, người dân tạo sự đồng thuận mục đích ý nghĩa kế hoạch; thực hiện vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19.
Ông Tôn Thất Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, quy trình 7 bước của tỉnh chủ yếu được áp dụng cho các thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn thuộc nhóm nguy cơ cao (vùng cam) và nguy cơ rất cao (vùng đỏ) với phương châm “Đánh chắc - giữ chắc - sàng lọc đến đâu sạch đến đó”.
Đối với khu vực nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu 100% số hộ bằng test nhanh kháng nguyên, tần suất 7 ngày/lần (có thể tăng tần suất nếu cần) tại nhà ở/hộ gia đình. Khu vực có nguy cơ cao, lấy mẫu 50% số hộ bằng test nhanh kháng nguyên, tần suất 7 ngày/lần.
Khu vực nguy cơ và bình thường mới, lấy mẫu 25% số hộ bằng test nhanh kháng nguyên, tần suất 7 ngày/lần. Tất cả phương án đều thực hiện mẫu gộp, có thể gộp từ 2 - 5 mẫu, tùy từng địa phương.
Tính từ ngày 23/6 đến 12 giờ ngày 7/9, Khánh Hòa ghi nhận 6.977 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 5.503 ca xuất viện, chiếm gần 79% số ca mắc./.
Tin liên quan
-
Đời sống
Khánh Hòa hỗ trợ trên 12.000 trường hợp khó khăn gần 25 tỷ đồng
19:49' - 31/08/2021
Dịch COVID-19 bùng phát tại Khánh Hòa từ cuối tháng 6 đến nay đã tác động lớn đến đời sống của người dân, người lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa: Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
11:21' - 27/08/2021
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 sẽ kịp thời triển khai các chỉ đạo, tiếp nhận và xử lý các thông tin, nhất là thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh, an sinh xã hội, an ninh trật tự...
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa và Đồng Tháp tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
07:46' - 25/08/2021
Tối 24/8, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Công điện số 08/CĐ-CTUBND về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tiến sĩ Việt Nam đưa thời trang bền vững đến Anh
21:59' - 28/03/2024
Việc đưa được Hành trình thời trang vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên sẽ là một thành công của dự án, góp phần chuyển tải thông điệp về thời trang bền vững của Việt Nam tới bạn bè Anh và quốc tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng sau trận mưa đá tại Yên Bái
21:34' - 28/03/2024
Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ sập mỏ vàng ở Nga: Tạm dừng công tác cứu nạn cứu hộ, tiếp tục khoan thăm dò
21:33' - 28/03/2024
Các kỹ sư dự định khoan các mũi mới để kiểm tra các tầng khác nhau của hầm mỏ, vì vậy các máy khoan được lắp đặt với các góc khác nhau tại những vị trí khác nhau.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhu cầu tuyển lao động tăng trở lại ở Bình Dương
21:21' - 28/03/2024
Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, dự báo 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cần khoảng 25.000 - 30.000 lao động.
-
Kinh tế & Xã hội
Mưa đá làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu tại Mộc Châu (Sơn La)
21:04' - 28/03/2024
Chiều 28/3, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra hai đợt mưa đá kèm theo gió mạnh, gây ảnh hưởng tới nhiều diện tích hoa màu của nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý chặt hoạt động của Trường Quốc tế Mỹ, đảm bảo quyền học tập cho học sinh
20:52' - 28/03/2024
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp
-
Kinh tế & Xã hội
Nắng nóng, tiền điện tháng 3 ở Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cao
20:00' - 28/03/2024
Tính đến nay, sản lượng tiêu thụ bình quân tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt 78,13 triệu kWh/ngày, cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều câu hỏi về rác thải tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội
19:58' - 28/03/2024
Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trả lời, làm rõ thông tin về rác thải tại Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Người lao động có được nghỉ bù dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5?
19:57' - 28/03/2024
Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 và 1/5, lịch nghỉ sẽ như thế nào? Người lao động có được nghỉ bù với thời gian dài hơn không? Những ngày nghỉ này có được hưởng nguyên lương không?