BNEWS Theo ghi nhận, sáng 15/1, tất cả bị cáo liên quan trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower đều đã có mặt tại tòa.
Sáng 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và 9 bị cáo khác liên quan vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower, quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ Luật Hình sự.
Hội đồng xét xử vụ án này gồm: Chủ tọa phiên tòa là bà Ngô Thị Hà, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Thẩm phán là ông Lê Ngọc Lâm; hội thẩm nhân dân gồm các ông, bà: Lê Quang Vinh, Nguyễn Thị Hương, Lê Như Hạnh; Thư ký phiên tòa là ông Nguyễn Phạm Trí Đôn và bà Hoàng Thị Phi. Tham gia phiên tòa, về phía Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa có 5 người đại diện giữ quyền công tố.
Ngoài bị cáo Trịnh Văn Chiến (sinh năm 1960), Nguyễn Đình Xứng (sinh năm 1962) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", còn có nhiều bị cáo là cựu cán bộ sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa cũng bị xét xử về tội danh này. Cụ thể là: Cù Đình Hiền (sinh năm 1954), nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Nam (sinh năm 1969), nguyên Phó trưởng Phòng kinh tế tài chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; Đinh Cẩm Vân (sinh năm 1965), nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Bá Hùng (sinh năm 1966), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ngô Đình Chén (sinh năm 1956), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính; Văn Xuân Hùng (sinh 1959), nguyên Trưởng phòng Quản lý Công sản - Giá cả Sở Tài chính; Trần Công Tỏ (sinh năm 1956), nguyên Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính; Đinh Xuân Hướng (sinh năm 1970), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã và Nguyễn Mạnh Sơn (sinh năm 1958), nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã.
Theo ghi nhận, sáng 15/1, tất cả bị cáo liên quan trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" tại dự án Hạc Thành Tower đều đã có mặt tại tòa.
Trong phần tranh tụng, Viện Kiểm sát tỉnh Thanh Hóa đã công bố bản cáo trạng dài 30 trang truy tố 11 bị can trong vụ án Hạc Thành Tower.
Theo đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã (Công ty Sông Mã) tiền thân là Công ty Kinh doanh nhà Thanh Hóa (100% vốn nhà nước) được giao quản lý 1.733,8m² tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
Thực hiện cổ phần hóa, Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa xác định giá trị doanh nghiệp, Sở Tài chính có tờ trình ngày 23/2/2012 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tổng giá trị tài sản công ty đến thời điểm ngày 30/9/2011 là hơn 474 tỉ đồng, nợ thực tế phải trả hơn 439 tỉ đồng, giá trị phần vốn Nhà nước hơn 34 tỉ đồng.
Trên cơ sở đó, ngày 5/4/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 919/QĐ-UBND phê duyệt giá trị doanh nghiệp; quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa, chuyển Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần, số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 3,5 triệu cổ phần (100% vốn điều lệ).
Tuy nhiên, đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư dự án nhưng Nguyễn Mạnh Sơn thống nhất để Đinh Xuân Hướng ký Công văn số 42/SM-CV-TGĐ ngày 27/02/2009 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị giao làm Chủ đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng dịch vụ tổng hợp tại số 3 Phan Chu Trinh theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Đến năm 2012, dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, giao Công ty Sông Mã làm chủ đầu tư dự án Hạc Thành Tower.
Tuy nhiên, trước ngày Nhà nước chính thức giao đất để thực hiện dự án Hạc Thành Tower, Nguyễn Mạnh Sơn thống nhất để Đinh Xuân Hướng ký văn bản đề xuất; các đơn vị liên quan gồm: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Thanh Hóa đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã được huy động vốn bằng việc chuyển quyền sử dụng đất tại dự án cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng.
Ngày 16/8/2012, ông Trịnh Văn Chiến, thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản đồng ý cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã được chuyển nhượng 1.227,4 m2 tại số 3 Phan Chu Trinh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng với giá 21 triệu đồng/m2. Phần diện tích còn lại tiếp tục được chuyển cho 3 cá nhân khác. Với hành vi trên, Đinh Xuân Hướng hưởng lợi hơn 6,4 tỉ đồng, Nguyễn Mạnh Sơn hưởng lợi 3,5 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh) đã đồng ý cho Công ty Sông Mã chuyển nhượng đất, đồng ý áp dụng giá giao đất tại thời điểm tháng 1/2013 theo đơn giá đất năm 2009 là trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng (thời điểm là Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đã ký quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty Sông Mã là 21 triệu đồng/m2 trái pháp luật, ký quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần, xác định giá trị thực tế doanh nghiệp không bao gồm giá trị khu đất, gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước.
Các bị can này được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỉ đồng, bị truy tố theo Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự trong khung hình phạt từ 10-20 năm tù.
Sau khi bị khởi tố, các bị can nêu trên đã nộp số tiền hơn 55,1 tỉ đồng gây thiệt hại cho Nhà nước để khắc phục hậu quả, gồm: Văn Xuân Hùng nộp 200 triệu đồng, Nguyễn Bá Hùng nộp 200 triệu đồng, Đinh Cẩm Vân nộp 10 tỉ đồng, Bùi Văn Nam nộp 500 triệu đồng, Nguyễn Đình Xứng nộp 22,5 tỉ đồng, Trịnh Văn Chiến nộp 22,5 tỉ đồng, Nguyễn Mạnh Sơn nộp 1 tỉ đồng, Đinh Xuân Hướng nộp 1 tỉ đồng, Ngô Đình Chén nộp 200 triệu đồng, Cù Đình Hiền nộp 50 triệu đồng.
Dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng 9 bị cáo liên quan trong vụ án dự án Hạc Thành Tower sẽ kéo dài trong nhiều ngày.
Tin liên quan
Thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtMỹ điều tra Samsung, Apple và Google vì vi phạm bằng sáng chế
Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) ngày 16/9 thông báo chính thức khởi xướng cuộc điều tra đối với ba tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Samsung Electronics, Apple và Google.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Tây Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Đồng Nai
Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”
Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tố giác liên quan vụ làm visa Hàn Quốc với tổng số tiền người dân trình báo bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.










