BNEWS Chiều 14/9, Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong có buổi làm việc trực tuyến với ông Kwon Young Jin, Thị trưởng thành phố Daegu, Hàn Quốc về mối quan hệ giữa hai địa phương.
Chia sẻ những khó khăn và sự nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc, chính quyền và nhân dân thành phố Daegu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang song song triển khai các biện pháp hiệu quả phòng, chống ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng và các giải pháp phục hồi kinh tế.
Trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ… của đất nước và khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh coi trọng sự hợp tác, hỗ trợ từ các đối tác nước ngoài, trong đó có các đối tác từ Hàn Quốc.
Chúc mừng và đánh giá cao thành phố Daegu đã được Chính phủ Hàn Quốc công nhận là đô thị thông minh, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới sẽ nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của Daegu trong các dự án xây dựng thành phố thông minh như: xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin…Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng hợp tác với thành phố Daegu trong những lĩnh vực Daegu có thế mạnh và thành phố quan tâm đầu tư phát triển như: xử lý nước, du lịch.
Ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo thành phố Daegu, ông Nguyễn Thành Phong cho biết sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành các hoạt động trao đổi, làm việc trực tuyến, cụ thể hóa các chương trình hợp tác giữa hai bên, sẵn sàng để triển khai hiệu quả khi dịch COVID-19 được kiểm soát.Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam quan tâm đến đề xuất của ông Kwon Young Jin về việc mở đường bay trực tiếp giữa thành phố Daegu và Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hai phía, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Daegu sẽ ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của chính quyền và nhân dân hai thành phố.
Chia sẻ những thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, Thị trưởng Kwon Young Jin cho biết, nhờ sự đoàn kết, chung tay của nhân dân và sự nỗ lực của chính quyền, đến nay, thành phố Daegu đã ngăn ngừa được sự bùng phát dịch COVID-19.Tuy nhiên, thành phố Daegu vẫn đang áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ để đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là nguồn lây nhiễm từ những người nước ngoài nhập cảnh vào thành phố.
Cũng chính vì vậy, những hoạt động hợp tác giữa Daegu và các đối tác nước ngoài, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ảnh hưởng, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch…
Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm ủng hộ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa Daegu và Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kwon Young Jin cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các hoạt động gặp gỡ, trao đổi online cũng là kênh kêu gọi đầu tư, hợp tác quốc tế rất quan trọng; đề nghị hai thành phố tổ chức các cuộc họp trực tuyến, bàn thảo cụ thể các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực để nhanh chóng triển khai ngay khi các điều kiện hạn chế phòng dịch COVID-19 được tháo gỡ. Thị trưởng Kwon Young Jin khẳng định, thành phố Daegu sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, mong muốn tham gia đóng góp, hỗ trợ quá trình xây dựng đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời cam kết ngay sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát sẽ đẩy mạnh các chương trình hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực y tế, du lịch; thúc đẩy xúc tiến hợp tác đầu tư trong lĩnh vực xử lý nước.../.Tin liên quan
Tp. Hồ Chí Minh: "Tắc tiền" sử dụng đất nguyên nhân do đâu?
Hiện nay, Tp. Hồ Chí Minh vẫn còn hơn 25.500 căn nhà và gần 2.700 căn hộ văn phòng trên địa bàn bị chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV
Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV.
-
Kinh tế Việt NamCập nhật 2 kịch bản lạm phát và kiểm soát chặt điều hành giá cuối năm
Bộ Tài chính dự báo trong 3 tháng cuối năm 2026, mặt bằng giá trong nước tiếp tục chịu áp lực.
-
Kinh tế Việt NamCủng cố nguồn nguyên liệu, hướng tới xuất khẩu thủy sản 12 tỷ USD
Sản lượng thủy sản ước đạt gần 7,9 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước đang tạo nền tảng quan trọng để ngành thủy sản có thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 12 tỷ USD trong cả năm.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn
Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc tế và hàng chục dự án đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamVietjet Air khai trương đường bay Praha – Hà Nội, tăng kết nối Việt Nam – Séc
Hãng hàng không Vietjet Air khai thác chuyến bay đầu tiên trên tuyến Praha – Hà Nội, mở thêm kết nối hàng không giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Dưới đây là những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamHoan nghênh việc EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế
Việt Nam hoan nghênh quyết định của EU, coi đây là sự ghi nhận nỗ lực hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi và minh bạch môi trường kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 27-NQ/TW: Cơ chế đặc thù cho không gian phát triển mới
Sau hợp nhất, Cần Thơ cần đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy vai trò doanh nghiệp đầu tàu, huy động vốn và kết nối hạ tầng để trở thành đầu mối điều phối kinh tế vùng.











