Một doanh nghiệp bị phạt 276 triệu đồng vì xả thải chưa xử lý
Ngày 5/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, sản xuất thương mại Cẩm Vân (Công ty Cẩm Vân), tại ấp 6, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu do bà Hoàng Huy Thục, sinh năm 1977 (ngụ Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) làm Giám đốc với số tiền phạt là 276 triệu đồng về hành vi tái phạm nhiều lần xả nước thải chưa xử lý ra môi trường.
Công ty Cẩm Vân phải ngừng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy và chi trả kinh phí kiểm nghiệm mẫu nước thải.
Ngày 10/8/2016, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và UBND huyện Tân Châu kiểm tra việc khắc phục trong công tác xử lý nước thải đối với Công ty Cẩm Vân.
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột khoai mì trực thuộc công ty, có công suất 50 tấn củ/ngày đang hoạt động, nhưng chỉ vận hành công đoạn sụt khí, không có sử dụng hóa chất vào quá trình xử lý nước thải.
Nước thải sau hệ thống xử lý với lưu lượng khoảng 33 m3/ngày đêm chảy ra 2 ao chứa không chống thấm, rồi chảy theo đường ống nhựa, chôn âm dưới bờ ao chảy ra suối Tà Ly. Từ con suối này chảy thẳng ra bến Cửu Long, khu vực đầu nguồn của Hồ nước Dầu Tiếng.
Kết quả phân tích mẫu nước thải thu được của công ty này tại cuối đường ống chảy ra suối Tà Ly cho thấy, tổng Photpho vượt 11,45 lần, độ màu vượt 1,76 lần, BOD5 vượt 3,53 lần, CN vượt 2,8 lần, NH4 vượt 2,9 lần, tổng Nitơ vượt 4,52 lần, COD vượt 5,53 lần, TSS vượt 5,2 lần so với quy định.
Theo Công an tỉnh Tây Ninh, lý do Công ty Cẩm Vân bị áp dụng tình tiết phạt tăng nặng là do công ty đã vi phạm nhiều lần, nhưng vẫn không khắc phục sửa chữa, lại cố tình tái phạm.Trước đó vào ngày 3/2/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ra Quyết định số 315/QĐXP-VPHC đối với công ty với số tiền 234 triệu đồng về hành vi xả nước thải có chứa các thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường; đồng thời, đình chỉ hoạt động của nhà máy, đến khi xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải, được cơ quan chức năng nghiệm thu, xác nhận mới được hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, đến nay Công ty Cẩm Vân vẫn chưa chấp hành quyết định xử phạt và nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, bất chấp các quyết định hành chính của chính quyền địa phương./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Siết chặt các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường
21:31' - 25/11/2016
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tập trung kiểm tra, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Đình chỉ tổ công tác Cảnh sát Đường thủy không xử lý vụ xả thải xuống sông Hồng
12:46' - 18/11/2016
Ngày 18/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã đình chỉ tổ công tác Cảnh sát Đường thủy do không xử lý vụ xả thải xuống sông Hồng.
-
DN cần biết
Không giảm mức xử phạt doanh nghiệp vi phạm xả thải ra môi trường
15:55' - 24/09/2016
Nếu Doanh nghiệp vi phạm gặp khó khăn thì có thể nộp phạt nhiều lần, nhưng không quá 3 lần và không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.
-
Chuyển động DN
Xử phạt doanh nghiệp hơn 300 triệu đồng vì xả thải chưa qua xử lý
13:05' - 16/08/2016
UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt 321,1 triệu đồng và buộc thực hiện những giải pháp khắc phục hậu quả về việc xả thải chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường đối với Công ty cổ phần Tơ lụa Bảo Lộc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ đối tượng có 2 tiền án vô cớ đâm thai phụ trọng thương
19:03'
Công an xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Hoàng Phương (sinh năm 1997, trú tại xã Trường Xuân) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.
-
Kinh tế và pháp luật
Kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú trong vụ 15 bị can rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản
17:17'
Nếu bị can Hồ Quốc Anh tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sẽ coi đó là hành vi từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và 13 bị can khác
17:16'
Ngày 22/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 13 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
EU cảnh báo Italy về quy định “quyền lực vàng”
11:33'
“Quyền lực vàng” là cơ chế đặc biệt của chính phủ Italy, cho phép can thiệp vào các thương vụ mua bán - sáp nhập doanh nghiệp trong những lĩnh vực nhạy cảm hoặc chiến lược của quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe
10:54'
Ngày 17/11/2025, Cổng thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định sát hạch cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Thụy Sĩ truy tìm thủ phạm vụ trộm tiền vàng cổ tại bảo tàng
08:28'
Ngày 21/11, nhà chức trách Thụy Sĩ cho biết đang truy tìm 2 tên cướp đã đập vỡ tủ trưng bày và lấy đi hàng chục đồng tiền vàng tại một bảo tàng La Mã cổ đại ở thành phố Lausanne, thuộc bang Vaud.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ năm 2026, hộ kinh doanh phải nộp những loại thuế nào?
07:38'
Theo Nghị quyết 198/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh sẽ không còn nộp thuế theo phương pháp khoán mà chuyển sang hình thức tự kê khai, tự tính và tự nộp thuế theo doanh thu thực tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Mailisa và 7 đối tượng về tội buôn lậu
20:33' - 21/11/2025
Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu” thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiên quyết thu hồi đất bị lấn chiếm trái phép tại Mũi Né (Lâm Đồng)
13:33' - 21/11/2025
Ngày 21/11, UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) đã cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân đã lấn chiếm trái phép hơn 3,5 ha đất và xây dựng trái phép tại khu vực Mũi Né.

Tình trạng ô nhiễm tại Hồ Dầu Tiếng. Ảnh: TTXVN