Một loạt doanh nghiệp Mỹ hạ dự báo triển vọng kinh doanh do bất ổn kinh tế

14:08' - 21/03/2025
BNEWS Một loạt doanh nghiệp lớn của Mỹ mới đây đã điều chỉnh dự báo kết quả kinh doanh, phản ánh những thách thức kinh tế đang gia tăng, từ thuế quan mới đến sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng.
Công ty giao nhận kho vận FedEx Corp đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm tài chính 2024-2025 (dự kiến kết thúc vào tháng 5/2025), với lý do nhu cầu vận chuyển yếu hơn dự kiến và tình trạng bất ổn trong nền kinh tế Mỹ. Giám đốc Tài chính (CFO) của FedEx John Dietrich của FedEx cho biết sự suy yếu trong lĩnh vực công nghiệp đang kìm hãm nhu cầu vận chuyển giữa các doanh nghiệp - phân khúc mang lại biên lợi nhuận cao cho công ty. Cổ phiếu FedEx đã giảm 5,3% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 20/3, trong khi cổ phiếu của hãng đối thủ UPS cũng giảm 1,1%.

FedEx hiện dự báo lợi nhuận điều chỉnh năm tài chính 2024-2025 dao động trong khoảng 18-18,6 USD/cổ phiếu, thấp hơn mức dự báo trước đó từ 19-20 USD/cổ phiếu. Công ty cũng điều chỉnh doanh thu dự kiến từ "giữ nguyên" sang "ổn định hoặc giảm nhẹ" so với cùng kỳ năm trước.

 
Bên cạnh đó, FedEx và UPS đang cạnh tranh gay gắt để giành thị phần, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến giá cả trong ngành. Những chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng gây ra nhiều lo ngại về nguy cơ suy thoái và chiến tranh thương mại.

Hãng thời trang thể thao Nike đã đưa ra dự báo bi quan về doanh thu quý IV/2024, khiến cổ phiếu giảm gần 5% trong giao dịch ngoài giờ ngày 20/3. CFO Matthew Friend cho biết doanh thu quý IV/2024 của Nike có thể giảm ở mức hai chữ số và  cao hơn mức dự báo 12,22% mà các nhà phân tích đưa ra.

Dù các mẫu giày mới như Pegasus Pro và Vomero 18 giúp Nike vượt kỳ vọng doanh thu quý III/2024, nhưng doanh thu tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh 17% đã khiến giới đầu tư lo lắng. Ngoài ra, Nike tiếp tục phải giảm giá các dòng sản phẩm cũ như Air Jordan 1, Air Force 1 và Dunk để giải phóng hàng tồn kho, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của hãng.

CEO Elliott Hill của Nike đang đẩy nhanh chiến lược "Win Now" nhằm khôi phục sức hút của thương hiệu, tập trung phát triển sản phẩm mới và củng cố quan hệ với các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định quá trình này có thể kéo dài vài quý trước khi Nike lấy lại đà tăng trưởng.

Trái ngược với xu hướng điều chỉnh giảm của FedEx và Nike, Micron Technology lại đưa ra dự báo tích cực cho quý III năm tài khóa 2024-2025 (kết thúc vào tháng 8/2025), nhờ nhu cầu cao đối với chip nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Micron tăng 2% sau thông tin này.

Công ty dự báo doanh thu quý III (từ 1/3 đến 31/5/2025) đạt khoảng 8,8 tỷ USD, vượt mức ước tính 8,5 tỷ USD của giới phân tích. Doanh thu quý II của công ty đạt 8,05 tỷ USD, cũng cao hơn mức dự báo trung bình 7,89 tỷ USD.

Tuy nhiên, Micron vẫn chưa tính đến tác động của các chính sách thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, do chưa rõ thời điểm và hình thức áp dụng. Công ty khẳng định sẽ chuyển phần chi phí tăng thêm này sang khách hàng nếu thuế quan có hiệu lực.

Việc các doanh nghiệp lớn liên tiếp hạ dự báo kinh doanh cho thấy sự bất ổn của nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh thuế quan mới, cạnh tranh khốc liệt và thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Trong khi đó, sự bùng nổ của AI vẫn là điểm sáng giúp Micron duy trì tăng trưởng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục