Mức sống của người dân Canada thấp hơn so với những nền kinh tế phát triển

11:47' - 20/07/2023
BNEWS Canada có thể sẽ gặp khó khăn về tăng trưởng kinh tế và thậm chí quốc gia này có thể xếp cuối bảng về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người đến năm 2060.

Canada có thể sẽ gặp khó khăn về tăng trưởng kinh tế và thậm chí Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) còn dự đoán quốc gia này sẽ xếp cuối bảng về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người đến năm 2060.

Ngày 19/7, một báo cáo mới nhất của TD Economics thuộc Tập đoàn TD Bank cho biết, điều tưởng chừng chỉ là sự phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch COVID-19, nhưng thực ra lại là vấn đề mức sống của người dân Canada thấp hơn so với những nền kinh tế phát triển.

 
Nhà kinh tế Marc Ercolao của TD Bank nhận xét rằng tăng trưởng kinh tế không nhất thiết phải đồng nghĩa với thịnh vượng về kinh tế. Tăng trưởng kinh tế của Canada nhìn bề ngoài có vẻ lành mạnh, nhưng đó là do gia tăng dân số và nhập cư ồ ạt giúp thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng các hoạt động sau đại dịch, đặc biệt là trong lĩnh vực tiêu dùng và thị trường nhà ở.

Cơ quan Thống kê Canada cho biết, dân số của nước này đang tăng với tốc độ kỷ lục, thêm 1,05 triệu người trong năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Canada, dân số tăng hơn 1 triệu người chỉ trong một năm.

Ông Ercolao cho rằng tăng trưởng GDP là một chuyện và mức sống là một vấn đề khác. Khi tăng trưởng kinh tế của Canada được điều chỉnh theo số lượng dân cư ngày càng tăng cho thấy một bức tranh còn nhiều điều phải bàn cãi.

Báo cáo của TD Economics đánh giá rằng Canada hiện là một trong số ít các nền kinh tế phát triển chưa phục hồi mức sống trước đại dịch, qua việc đánh giá GDP bình quân đầu người.

Biện pháp này cho thấy có sự sụt giảm liên tiếp trong ba quý gần đây và TD dự báo sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm 2024. Đáng báo động hơn OECD đã dự đoán rằng Canada sẽ xếp cuối bảng trong số các thành viên của tổ chức này về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người cho tới năm 2060.

Trước đây, vào đầu những năm 1980, GDP bình quân đầu người của Canada cao hơn gần 4.000 USD so với mức trung bình của các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, đến năm 2000 lợi thế này đã biến mất. Thời điểm đó, GDP bình quân đầu người của Mỹ đã vượt Canada hơn 8.000 USD.

Ông Ercolao cho biết, kể từ cú sốc ngành dầu mỏ trong giai đoạn 2014-2015, tăng trưởng của Canada ngày càng tồi tệ, chỉ tăng 0,4% hàng năm so với mức tăng trung bình 1,4% của các nền kinh tế phát triển do năng suất giảm sút.

Báo cáo của TD Economics cho thấy trong 20 năm qua, đầu tư cho nghiên cứu phát triển ở Canada đã giảm sút liên tục, trong khi vấn đề này ở tất cả các nước khác thuộc Nhóm G7 lại tăng lên với những mức độ khác nhau. Ví dụ: Năm 2012, chi tiêu cho nghiên cứu phát triển của Canada chỉ khoảng 1,7% GDP, bằng 1/2 so với Mỹ và thấp hơn hầu hết các quốc gia phát triển khác.

Nền kinh tế Canada cũng bao gồm số lượng tương đối lớn những công ty nhỏ chỉ có xu hướng xuất khẩu và đầu tư ít hơn so với các nước khác. Các quy định và chính sách thuế thiếu hiệu quả cũng được coi là những yếu tố kìm hãm năng suất và sự đổi mới ở Canada.

Một số tỉnh được đánh giá tốt hơn những khu vực khác như Alberta nhiều dầu mỏ hay Saskatchewan và Newfoundland & Labrador cho thấy mức GDP bình quân đầu người cao nhất do chi tiêu trong lĩnh vực năng lượng, nhưng vị thế của họ cũng đã trượt dốc kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong thập kỷ trước và ngành công nghiệp này đang ít dần các dự án và những khoản đầu tư lớn.

Ông Ercolao cho rằng mức sống của người dân Canada sẽ ít có sự thay đổi. Vấn đề này được chú ý do tăng trưởng của dòng lao động mới, nhưng sẽ rất khó có thể bỏ qua khoảng cách GDP bình quân đầu người của Canada đang ngày càng cao so với những nền kinh tế lớn khác./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục