BNEWS Thiệt hại kinh tế do các thảm họa thiên nhiên gây ra trên toàn cầu trong năm 2025 ước tính lên tới 224 tỷ USD, giảm gần 40% so với năm trước.
Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, mức sụt giảm mạnh này chủ yếu mang tính ngẫu nhiên, phản ánh một năm hiếm hoi không xuất hiện một số thảm họa cực đoan đặc biệt nghiêm trọng, hơn là dấu hiệu cho thấy rủi ro thiên tai đang suy giảm.
Theo số liệu do Tập đoàn tái bảo hiểm Munich Re công bố ngày 13/1, tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu do thiên tai trong năm 2025 ở mức 224 tỷ USD, giảm 39,1% so với năm 2024. Trong tổng số này, 108 tỷ USD được bảo hiểm chi trả, thấp hơn đáng kể so với mức 147 tỷ USD của năm trước.
Munich Re cho biết đây là mức thiệt hại thấp nhất kể từ năm 2020, khi tổng thiệt hại do thiên tai toàn cầu ở mức 210 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là trong năm 2025 không có cơn bão lớn nào đổ bộ trực tiếp vào lục địa Mỹ – điều hiếm gặp trong bối cảnh 10 năm gần đây, khi quốc gia này liên tục hứng chịu các cơn bão gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Ông Thomas Blunck, thành viên Hội đồng quản trị Munich Re, nhận định sự sụt giảm này chỉ là “một may mắn thuần túy”.
Dù vậy, Bắc Mỹ – bao gồm cả Trung Mỹ và vùng Caribe – vẫn là khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất trong năm 2025, với tổng thiệt hại lên tới 133 tỷ USD, trong đó 93 tỷ USD có bảo hiểm. Con số này cao hơn nhiều so với khu vực châu Phi và châu Á – Thái Bình Dương, nơi tổng thiệt hại đạt 76 tỷ USD nhưng chỉ có 9,6 tỷ USD được bảo hiểm. Tại châu Âu, thiệt hại do thiên tai được ước tính khoảng 11 tỷ USD, trong đó gần một nửa được bảo hiểm chi trả.Bên cạnh thiệt hại kinh tế, tổn thất về con người tiếp tục ở mức rất nghiêm trọng. Tại Mỹ, dù không chịu tác động của các cơn bão lớn, thảm họa nghiêm trọng nhất trong năm là các vụ cháy rừng dữ dội kéo dài hơn 1 tháng tại khu vực Los Angeles ngay từ đầu năm. Riêng sự kiện này đã gây thiệt hại khoảng 53 tỷ USD, trong đó gần 40 tỷ USD được bảo hiểm. Một thảm họa khác gây hậu quả đặc biệt nặng nề là trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại Myanmar. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 12 tỷ USD, song chỉ một phần rất nhỏ được bảo hiểm.Munich Re nhấn mạnh đây trước hết là một thảm kịch nhân đạo, với khoảng 4.500 người thiệt mạng. Tính chung trên toàn cầu, các thảm họa thiên nhiên trong năm 2025 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 17.200 người.
Theo Munich Re, bức tranh tổng thể về rủi ro thiên tai vẫn hết sức đáng lo ngại. Báo cáo cho thấy số lượng các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng chịu tác động của biến đổi khí hậu đang gia tăng rõ rệt. Đáng chú ý, trong năm 2025, Đại Tây Dương nhiệt đới ghi nhận tới 3 cơn bão đạt cấp 5 – mức cao nhất – điều chưa từng xảy ra trong 20 năm trước đó. Ông Tobias Grimm, Trưởng nhóm chuyên gia khí hậu của Munich Re, cảnh báo hiện tượng ấm lên toàn cầu đang làm gia tăng xác suất xảy ra các thảm họa khí tượng cực đoan. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, biến đổi khí hậu có nguy cơ tiếp tục trầm trọng hơn, đồng nghĩa với việc những thiệt hại lớn hơn có thể vẫn đang ở phía trước.- Từ khóa:
- thiên tai
- thiệt hại kinh tế
- thời tiết cực đoan
Tin liên quan
Đại hội Đảng XIV: Đoàn kết dân tộc tạo đà tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới
Theo Hiệu trưởng trường Đại học Việt - Nhật, Đại hội Đảng XIV sẽ đánh dấu bước phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trong đó đoàn kết dân tộc tạo đà tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 08-09/10/2026
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển thương hiệu Việt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, xếp thứ 32/193 quốc gia, với 227 doanh nghiệp có 499 sản phẩm được công nhận.
-
Ý kiến và Bình luậnWB: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương
Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực EAP, nhờ sự bứt phá của hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Theo Cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước.
-
Ý kiến và Bình luậnWIPO: Cách làm của Việt Nam về đổi mới sáng tạo truyền cảm hứng cho thế giới
Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình nâng cao năng lực và hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Đòn bẩy từ mạng lưới trí thức Việt Nam ở nước ngoài
Nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch Cao Bằng: Tuyệt đối không để xảy ra những câu chuyện "chờ đợi 15 năm" như Nà Rụa
Năm 2026 đang tiến về những ngày cuối cùng. Với tỉnh Cao Bằng, 90 ngày của quý IV không chỉ là khoảng thời gian nước rút đơn thuần mà là chiến dịch có tính chất quyết định toàn cục.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam là hai nền kinh tế duy trì thành tích đổi mới sáng tạo cao hơn mức kỳ vọng
Đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp thứ 35 thế giới, trong khi đầu vào chỉ xếp thứ 54, cho thấy nền kinh tế tiếp tục tạo ra kết quả đổi mới tương đối cao so với nguồn lực đầu vào.
-
Ý kiến và Bình luậnThống đốc Fed: AI là rủi ro lạm phát hàng đầu năm 2027
Thống đốc Fed Lisa Cook cho rằng làn sóng đầu tư hạ tầng AI có thể tạo áp lực lạm phát kéo dài, trở thành một trong những rủi ro lớn đối với năm 2027.











