Mỹ bổ sung 10 khoáng sản vào danh mục thiết yếu cho an ninh và nền kinh tế

12:08' - 07/11/2025
BNEWS Ngày 6/11, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bổ sung 10 loại khoáng sản vào danh mục được coi là “thiết yếu” đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ.

Ngày 6/11, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã bổ sung 10 loại khoáng sản vào danh mục được coi là “thiết yếu” đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia Mỹ, trong đó có đồng – kim loại quan trọng cho xe điện, lưới điện và trung tâm dữ liệu – cùng với than luyện kim, nguyên liệu chính để sản xuất than cốc dùng trong luyện thép.

Danh mục khoáng sản quan trọng do Bộ Nội vụ Mỹ công bố đóng vai trò định hướng cho các khoản đầu tư và cấp phép của Chính phủ liên bang, đồng thời giúp định hình chiến lược khoáng sản tổng thể của Mỹ. Việc mở rộng danh mục khoáng sản diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump muốn tăng khai thác trong nước và giảm phụ thuộc nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc.

 

Danh mục này là bản hướng dẫn chiến lược cho nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu phục vụ quốc phòng, sản xuất và công nghệ năng lượng sạch. Nó cũng xác định dự án nào đủ điều kiện nhận ưu đãi liên bang, định hướng ưu tiên dự trữ và nghiên cứu quốc gia, đồng thời gửi tín hiệu tới giới đầu tư tư nhân về những lĩnh vực được Chính phủ đánh giá có giá trị chiến lược lâu dài.

Giới chức và doanh nghiệp cho rằng tăng sản xuất nội địa sẽ giúp Mỹ giảm rủi ro trước các cú sốc nguồn cung hoặc hạn chế xuất khẩu do các nước ngoài như Trung Quốc áp đặt. Trung Quốc hiện là quốc gia thống trị hoạt động tinh chế nhiều khoáng sản chiến lược trên thế giới.

Danh mục mới còn bổ sung các khoáng sản như uranium (dùng làm nhiên liệu hạt nhân), boron, chì, phốt phát, kali, rheni, silicon và bạc.

Tuy nhiên, các nhóm môi trường chỉ trích quyết định này. Ông Cameron Walkup thuộc tổ chức Earthjustice Action cho rằng chính quyền Tổng thống Trump “phớt lờ các yếu tố kinh tế, vi phạm luật pháp và mở đường cho các cơ quan phê duyệt dự án mà không đủ bảo vệ cộng đồng khỏi ô nhiễm”. Ông Walkup nhấn mạnh, thay vì đặt lợi nhuận doanh nghiệp lên hàng đầu, Chính phủ cần tập trung vào các giải pháp thực sự như tăng tái sử dụng và tái chế khoáng sản cũng như cập nhật luật khai thác mỏ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục