Mỹ chi 314 triệu USD cho 34 bang và Đặc khu Columbia để vực dậy ngành du lịch

10:19' - 09/11/2021
BNEWS Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ dành khoản hỗ trợ 314 triệu USD cho 34 bang và Đặc khu Columbia, để vực dậy ngành lữ hành và du lịch vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Khoản tài trợ trên là một phần của gói cứu trợ COVID-19 lớn vừa được Quốc hội Mỹ thông qua, giữa bối cảnh Mỹ ngày 8/11 bãi bỏ hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đủ vaccine ngừa COVID-19 từ 33 quốc gia và khách du lịch qua biên giới từ Mexico và Canada. Khách du lịch từ Mexico và Canada bị áp đặt hạn chế qua lại biên giới với Mỹ từ đầu năm 2020.

Trả lời báo chí, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết “lữ hành và du lịch thuộc trong số những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất”. Ngành công nghiệp “không khói” đang gặp nhiều khó khăn nhưng sẽ nhận được “liều thuốc bổ” nhờ nhu cầu mới.
Lượng khách quốc tế đến Mỹ giảm 75,5% trong năm 2020, trong khi chi tiêu của du khách nước ngoài đến Mỹ giảm 64,3%, tương ứng với khoảng 150 tỷ USD.
Trong khi đó, Chủ tịch hãng hàng không United Airlines Brett Hart cho biết ông hy vọng du lịch quốc tế sẽ trở lại mức trước đại dịch vào năm 2022. Tuy nhiên, nhu cầu của du khách đến từ những khu vực như châu Á, đang phục hồi chậm dù lượng đặt vé từ châu Âu đang tăng vượt mức năm 2019.
Cơ quan Du lịch Mỹ ước tính rằng lượng du khách quốc tế giảm từ tháng 3/2020, dẫn đến thu nhập xuất khẩu mất gần 300 tỷ USD, và ước tính phân khúc du lịch quốc tế trong nước sẽ không phục hồi mức như năm 2019 cho đến tận năm 2024.
Trong số các quốc gia vốn chịu ảnh hưởng giới hạn đi lại bởi quy định vừa được dỡ bỏ ngày 8/11 có 26 quốc gia thuộc Khu vực Schengen, Nam Phi, Iran, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục