BNEWS Quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ, David Malpass, chỉ trích Ngân hàng Thế giới (WB) đang gây tổn thương cho các quốc gia nghèo cần hỗ trợ tài chính, khi cấp tín dụng cho những “nước giàu”.
Theo ông Malpass, những quốc gia như Trung Quốc có đủ tiềm lực tài chính để tài trợ cho các dự án phát triển của chính họ, song trên thực tế nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang là “con nợ” lớn nhất của WB khi được cấp khoản tín dụng lên tới 2,4 tỷ USD trong năm nay.
Ông Malpass cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump, sẽ hối thúc WB dừng cấp vốn cho các nền kinh tế đang tăng trưởng và có thể tiếp cận nguồn vốn tư nhân.
Ông Malpass nhấn mạnh kể từ năm 2009, các quốc gia đủ điều kiện rời khỏi chương trình vay vốn vẫn được nhận trung bình 40% các khoản tín dụng của WB. Mức thu nhập bình quân đầu người bắt đầu để WB cân nhắc ngừng cấp tín dụng là 6.895 USD, trong khi con số này tại Trung Quốc đã vượt 8.200 USD vào năm ngoái. Tuy nhiên, mức thu nhập chỉ là một trong những yếu tố được xem xét khi WB cân nhắc đến giai đoạn dừng vay vốn.Người phát ngôn của WB cho biết các cổ đông của thể chế tài chính này đang tiến hành thảo luận về cách thức hỗ trợ các quốc gia thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng mức đóng góp vào đà tăng trưởng và sự ổn định của kinh tế toàn cầu cũng như tối ưu hóa nguồn tài chính dành cho phát triển.
Tuy nhiên, ông Malpass cho rằng WB đang thất bại trong việc theo đuổi lịch trình của mình và thuyết phục các quốc gia dừng các chương trình vay vốn. Hồi giữa tháng Mười, chính quyền Tổng thống Mỹ, Donald Trump, đã bác bỏ đề xuất tăng vốn của WB.Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Steven Mnuchin, cho rằng WB đang hoạt động chưa hiệu quả và thể chế này vẫn có thể hoạt động hiệu quả hơn với nguồn vốn phát triển 60 tỷ USD/năm hiện có.
Theo ông Mnuchin, WB cần cắt giảm nguồn quỹ dành cho các thị trường mới nổi, vốn không cần đến sự hỗ trợ quá lớn về tài chính từ bên ngoài.
Tin liên quan
Ra mắt Tiêu chuẩn trái phiếu “xanh” ASEAN
Bộ Tiêu chuẩn trái phiếu xanh ASEAN (AGBS) đã được ra mắt. AGBS được phát triển dựa trên các Nguyên tắc trái phiếu xanh của ICMA.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.










