Mỹ có thể đổi hướng chính sách đối với các tập đoàn công nghệ

13:21' - 17/03/2025
BNEWS Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang cho thấy khả năng “nhẹ nhàng” hơn đối với AI, khi Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc để giành vị trí thống trị trong lĩnh vực công nghệ đang trỗi dậy này.
Giới quan sát cho hay mặc dù chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn kiên quyết theo đuổi các vụ kiện chống độc quyền đối với các tập đoàn công nghệ lớn, song đã xuất hiện dấu hiệu họ sẵn sàng áp dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đó, chính quyền tiếp tục thúc đẩy hai vụ kiện chống độc quyền đã đưa ra xét xử đối với Google và đang chuẩn bị cho các phiên tòa chống độc quyền mới nhắm vào Meta, Amazon và Apple.

 
Các quan chức tại Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng đang mở rộng cuộc điều tra Microsoft và mối quan hệ của tập đoàn này với công ty khởi nghiệp AI OpenAI, đồng thời tiếp tục thách thức thương vụ Microsoft mua lại nhà phát triển trò chơi điện tử Activision Blizzard.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cũng đang cho thấy khả năng “nhẹ nhàng” hơn đối với AI, khi Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc để giành vị trí thống trị trong lĩnh vực công nghệ đang trỗi dậy này.

Trong một hồ sơ ngày 7/3, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã lập luận trước thẩm phán rằng Google nên được phép giữ các khoản đầu tư vào các công ty AI như Anthropic, ngay cả khi các bộ phận khác của “ông lớn” công nghệ này bị chia tách.

Ông JD Harriman, cựu cố vấn pháp lý về bằng sáng chế bên ngoài cho Apple và hiện là đối tác của công ty luật Foundation Law Group, nhận định hành động của DOJ không chỉ là một tín hiệu về cách Tổng thống sẽ đối xử với lĩnh vực AI. Đó còn là một phản ứng và phản hồi rõ ràng đối với chính sách của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

Giáo sư luật David Olson của Trường Luật Boston cũng đồng ý rằng quyết định không can thiệp vào tham vọng AI của Google là bằng chứng cho thấy sự thay đổi so với thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Giới công nghệ đang cố gắng xác định mức độ quyết liệt thực thi luật chống độc quyền dưới thời Tổng thống Trump sau bốn năm nắm quyền của Tổng thống Biden, vốn ghi dấu nhiều cuộc chiến pháp lý với những tên tuổi lớn nhất của Thung lũng Silicon.

Trong một bài phát biểu hồi đầu tuần trước, Chủ tịch FTC Andrew Ferguson của chính quyền ông Trump đã khẳng định rõ ràng rằng cơ quan của ông sẽ không lùi bước. FTC sẽ xem xét các vụ mua bán-sáp nhập mà cơ quan này nghi ngờ sẽ gây tổn hại về kinh tế cho người dân Mỹ.

Để đạt được mục tiêu đó, FTC đã thông báo với thẩm phán trong tuần này rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu phiên tòa xét xử Amazon vào tháng 9/2025.

Theo các nguồn tin, FTC cũng có kế hoạch mở rộng cuộc điều tra đối với Microsoft. Cuộc điều tra này ban đầu được khởi xướng bởi Chủ tịch FTC Lina Khan dưới thời Tổng thống Biden.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục