Mỹ đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái đe dọa an ninh Biển Đỏ

08:51' - 01/03/2024
BNEWS Quân đội Mỹ cho biết trong ngày 29/2, họ đã đánh chặn 6 tên lửa hành trình chống hạm di động và 1 máy bay không người lái gây mối đe dọa cho các tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nêu rõ các quan chức quân sự xác định rằng những tên lửa và máy bay không người lái nói trên "đặt ra mối đe dọa cho các tàu buôn và các tàu Hải quân Mỹ trong khu vực".

Cùng ngày, người đứng đầu lực lượng Houthi, Abdul Malik al-Houthi, tuyên bố nhóm này sẽ "có thêm nhiều bất ngờ quân sự cũng như các cuộc tấn công không lường trước ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và Biển Arab".

 

Lực lượng Houthi tại Yemen đã sử dụng tổng cộng 384 tên lửa và máy bay không người lái tấn công 54 tàu chở hàng thương mại trên Biển Đỏ kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, nhằm phản đối các hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng này, liên minh Mỹ-Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục