Mỹ đặt mục tiêu đưa 1-1,5 triệu thùng dầu ra thị trường mỗi ngày

11:38' - 26/04/2022
BNEWS Ngày 25/4, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết sản lượng dầu khí của Mỹ đang gia tăng và sẽ tiếp tục tăng để đạt tới mức từ 1-1,5 triệu thùng dầu/ngày.

Bà Jennifer Granholm nói rằng mức tăng nguồn cung dầu ra thị trường của Mỹ sẽ là khoảng 1 triệu thùng/ngày. Đó là một trong những lý do mà giá dầu chững lại.

Bà Granholm cũng đề cập đến tác động của việc giải phóng nguồn cung đối với giá dầu trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và những khả năng Mỹ tăng lãi suất làm gia tăng quan ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bà Granholm cảnh báo rằng các thị trường dầu nội địa và toàn cầu có thể phản ứng nếu châu Âu cấm nhập khẩu dầu thô của Nga.

Bà Granholm nêu rõ: “Nế họ quyết định thực hiện một số dạng thức cấm nhập khẩu dầu thô của Nga, điều đó sẽ chắc chắn sẽ tác động đến giá dầu, bởi vì điều đó sẽ đẩy nguồn cung ra khỏi thị trường”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục