BNEWS Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với UnitedHealth - tập đoàn dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế đa quốc gia có trụ sở tại bang Minnesota của nước này.
Ngày 27/2, tờ Wall Street Journal đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với UnitedHealth - tập đoàn dịch vụ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế đa quốc gia có trụ sở tại bang Minnesota của nước này.
Trong những tuần gần đây, các nhà điều tra đã thẩm vấn nhiều người trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà UnitedHealth cạnh tranh, trong đó có các bác sĩ. Trong quá trình thẩm vấn, các nhà điều tra đã hỏi về các vấn đề, trong đó có mối quan hệ giữa công ty bảo hiểm UnitedHealthcare và công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Optum thuộc UnitedHealth. Optum Health cung cấp nhiều giải pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ quản lý hoạt động kinh doanh của nhà thuốc, tới tư vấn tài chính và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
Người Mỹ đang phải đối mặt với chi phí chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng cao. Dữ liệu liên bang công bố cuối năm ngoái cho thấy, trong năm 2022, mỗi người dân Mỹ chi trung bình 13.493 USD cho chăm sóc sức khỏe.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực giảm giá thuốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu. Sau khi công bố danh sách 27 loại thuốc kê đơn đầu tiên được giảm giá theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) vào tháng 3/2023, chính quyền Tổng thống Biden bắt đầu chuyển trọng tâm sang những người trung gian quản lý hoạt động kinh doanh của nhà thuốc.
Các nhà lập pháp và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) đang điều tra vai trò của những người này liên quan chi phí chăm sóc sức khỏe tăng cao. Kể từ năm ngoái, một số dự luật đã được thúc đẩy, yêu cầu những người trung gian quản lý hoạt động kinh doanh nhà thuốc công khai các giao dịch kinh doanh của mình, trong đó có cả các khoản tiền họ kiếm được từ các giao dịch.
Wall Street Journal còn cho biết Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang xem xét các thanh toán trong chương trình Medicare của UnitedHealth để xem liệu các bác sĩ có mô tả thái quá tình trạng của bệnh nhân để làm tăng các khoản chi trả của chính phủ hay không.
Hiện Bộ Tư pháp Mỹ và UnitedHealth chưa đưa ra bình luận. Sau khi Wall Street Journal tiết lộ thông tin trên, chốt phiên giao dịch ngày 27/2, cổ phiếu của UnitedHealth giảm hơn 2,3% so với một ngày trước đó.
Tin liên quan
Amazon đầu tư hơn 5 tỷ USD phát triển điện toán đám mây tại Mexico
Amazon Web Services (AWS) - một công ty con thuộc tập đoàn Amazon - thông báo sẽ đầu tư hơn 5 tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại bang Queretaro, miền Trung Mexico.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtBộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin “Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Bệnh viện E
Trước đó, bài báo “Điều trị ung thư tại Viện E: Muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” được đăng tải đã phản ánh nghi vấn về tình trạng bệnh nhân điều trị xạ trị tại Bệnh viện E.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu cán bộ Đại học Đông Đô hầu tòa vì thu hơn 1,9 tỷ đồng
Nguyễn Thị Nụ, cựu cán bộ Trường Đại học Đông Đô, bị truy tố vì thu hơn 1,9 tỷ đồng của sinh viên dù biết lớp học không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luậtĐình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty Bảo Lợi
Lý do thu hồi là các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạt tù 2 bị cáo gây rối trong vụ án “tranh chấp khoảng không” ở Trần Khát Chân, Hà Nội
Sau 2 ngày xét xử, chiều 8/9, Tòa án nhân dân khu vực 3-thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 2 bị cáo trong vụ án “tranh chấp khoảng không” xảy ra trên đường Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luậtLần đầu xét xử vụ kiện công ích, yêu cầu nộp tiền nợ Bảo hiểm xã hội
Ngày 7/9, Tòa án nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 – thành phố Hà Nội là nguyên đơn.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can liên quan đường dây thuê người đứng tên vay mua ô tô trả góp.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 355 triệu đồng qua biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, khai thác lâm sản trái phép
Ngày 7/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ, khai thác lâm sản trái phép.
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị truy tố vắng mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh
Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố; trong đó đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh.









